Tát một phát, chết người

15/01/2020 - 09:16

PNO - Liên tiếp bị chửi mắng, giục trả 2 triệu đồng tiền mượn, đối tượng dùng tay tát mạnh vào mặt làm chủ nợ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1985, ngụ tại tổ 14, ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất) để tiếp tục điều tra về vụ án giết người vừa mới xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng tháng 10/2019 trong quá trình đi ghe thuê, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1980, ngụ cùng địa phương) có cho Nguyễn Văn Phong mượn 2 triệu đồng để tiêu xài. Phong hứa đến ngày 28 Tết Âm lịch sẽ trả tiền cho Tuấn.

as
Bị mắng chửi và liên tiếp giục trả nợ, Phong dùng tay tát thẳng vào mặt Tuấn (ảnh minh họa)

Kể từ ngày 1/1/2020, hàng ngày sau khi nhậu về là Tuấn tìm đến đòi tiền Phong. Đến chiều ngày 9/1, khi xong một cuộc nhậu, Tuấn tiếp tục đến nhà Phong để đòi tiền, chửi mắng. Khi từ trong đi ra phía trước cửa nhà nơi Tuấn đang đứng, Phong bất ngờ dùng tay tát thẳng vào mặt Tuấn làm chủ nợ bật ngửa ra phía sau. Phần đầu của Tuấn va đập mạnh xuống mặt đường bê-tông, nằm bất tỉnh.

Phong đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Tuấn được xác định là do chấn thương sọ não.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI