Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn kim Thoa 14-01-2024 19:09:58
Nên phát thuốc 1 tháng đối với bệnh mãn tính .Nếu có gì ,thì người bệnh sẽ đi khám ,còn ổn thì thôi .Vừa đỡ tốn thời gian và phiền hà cho người bệnh ,vừa giảm tải cho các Phòng khám.
Trần liêm cảnh 13-01-2024 06:05:27
Cái chính là thu tiền khám
Nguyên khánh hoà 12-01-2024 05:55:15
Theo tôi chỉ nên cấp thuốc BHYT 7 ngày 1 lần, để khám lại và xét nghiệm cho chính xác với từng bệnh.
Dunglien 11-01-2024 06:53:22
Cũng bệnh như vậy, khám tại trưng vương chỉ có 21 ngày thuốc còn thống nhất thì đủ tháng, vậy thì do đâu? Nghành y tế nên cải tổ các hệ thống khám chữa bệnh cho dân chứ tôi thấy quy chế chữa trị bệnh cho người dân tệ quá,ông bộ trưởng thì bị bệnh nan y, lúc hầu tòa mới phát nặng????
Phantham 11-01-2024 02:51:24
Bài viết hay và phản ảnh đúng hiện tượng; khám bệnh bhyt từ lâu rồi đều như vậy; Bộ y tế nên có quy định cụ thể để tránh phiền hà nhũng nhiễu người dân.
Namct 09-01-2024 22:30:46
Càng ngày tôi càng thất vọng vì bộ y tế.giờ vắc-xin phòng bệnh cho trẻ ở các bệnh viện công đều không có.
Phạm Văn Dũng 09-01-2024 20:16:41
15 ngày còn hơn có bệnh viện cấp 7 ngày thuốc thậm chí có 3 ngày thuốc mà mất hết 1 buổi sáng chờ lấy thẻ đăng ký khám rồi lấy số thứ tự khám và chờ nhận thuốc 3 ngày rất mệt mỏi
Nguyễn Tử 09-01-2024 20:09:56
Tương tự tôi bị huyết áp vô căn, thiếu máu não, khám bhyt được bs cấp thuốc 28 ngày, tuy nhiên tôi phải nộp thêm 69.000đ và tiền thuốc hóa đơn bán lẻ hơn 400.000đ. Tháng nào tái khám tôi cũng phải trả thêm gần 500.000đ cho bvqd miền Đông mà ko hiểu vì sao
Nguyễn Thị Huệ 09-01-2024 16:38:52
Nói ko đúng sự thật. Tôi bị tiểu đường type 2 hơn 20 năm.keo dài cuộc sống nhờ thuốc. Trước đây lãnh được 4 tuần mỗi lần tai khám. Gần cả năm nay bs chỉ cho có 3 tuần. Tôi có hỏi bs thì được trả lời là do quy định của bhyt quii định. 3 tuần cứ đến BV tai khám và tiếp tục lãnh thuốc. Nhà tôi gần BV không nói gì và còn phục vụ cho bản thân được. Còn những người ko phục vụ cho mình được khi đi khám phải có người đi theo thì phải bỏ công ăn việc làm thì nghĩ sau?
Nguyễn Anh Kiệt 09-01-2024 15:55:29
Một lần đi khám là một cực hình trước đây thì nhận thuốc 1 tháng nhưng cả năm nay chỉ còn 3 tuần, mỗi lần đi phải xuất phát từ 4h-5h sáng rồi sắp hàng chờ đợi 3-4 chổ còn phải chạy lên chạy xuống cầu tháng, thuốc thì nhận cũng vậy ko khác gì mọi lần, khám BHYT khổ cực quá đi
congduc 09-01-2024 15:46:14
OK... Không có ý kiến gì vì... Quá ĐÚNG.
Nguyễn Tùng 09-01-2024 15:15:07
BV Q1 cũng phát thuốc cho bệnh nhân huyết áp,tiêu đường 2 tuần/1 lần khám tức 14 ngày
Bệnh nhân rất khồ so thúc từ 6g sáng… mong các quan chức y tế quan tâm
Lê văn thọai 08-01-2024 19:01:53
Tôi khám chữa bệnh bệnh viện quận 2 cho thuốc mạn tính nữa tháng! Chuyển wua khám chữa bệnh viện NDGD thì được nhận thuốc tháng thế là sao!? Cửa quyền còn gì...?
Thu Tâm 08-01-2024 18:53:50
Những người bệnh mãn tính lâu năm đều biết : cứ gần cuối năm, quỹ thuốc BHYT cạn là bị kê toa 2 tuần thay vì 4 tuần , đến khi bv cân đối được thì bs lại cho 4 tuần. Mấy năm nay đều bị vậy ở đa số bv
Vô Tâm 08-01-2024 18:01:34
Giải thích chưa hợp lý , có cùng một bệnh nền như TĐ , HA v.v.v. , nhưng bệnh viện này cấp 28 ngày , bệnh viện khác cấp 21 ngày , có hỏi bác sỉ điều trị vì sao , thì được giải thích do giám đốc bệnh viện quy định ? Mong lãnh đạo ngành Y tế thành phố nên có ý kiến trả lời thống nhất và minh bạch . Cám ơn .
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ như trên khi trao đổi về Nghị quyết 72 của Bộ chính trị trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đây là lời cảnh tỉnh cho các phụ huynh khi trẻ chưa đủ tuổi nhưng điều khiển phương tiện gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng.
Một mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem A80, khi về thăm đồng đội cũ ở Lạng Sơn, cựu binh 66 tuổi đột quỵ, không có gia đình chăm sóc.
Người đàn ông ở Hà Nội liên tục sốt, mệt mỏi, chán ăn, nhưng đi khám nhiều nơi vẫn không phát hiện được bệnh.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang gia tăng. Đáng lưu ý, nhiều ca bệnh nặng, thậm chí tiên lượng tử vong chỉ sau vài ngày sốt...
Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy đi bộ nhiều giúp mọi người ít bị đau lưng hơn so với nhóm không thường đi bộ.
Tin vào lời đồn bỏ tiêm cồn làm tan nang tuyến giáp, nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng nề, sức khỏe bị đe dọa.
Sau nhiều lần uống rượu với lòng heo, nem chua, người đàn ông ở Hà Nội dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.
Nhiễm bệnh từ chồng, chị Châu Bảo chưa bao giờ giấu diếm. Qua 27 năm điều trị, chị vẫn có cuộc sống khỏe mạnh và hỗ trợ cho người cùng cảnh ngộ.
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc ăn sáng muộn có liên quan trực tiếp đến nguy cơ tử vong cao hơn.
Lần đầu tiên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thực hiện phương pháp đặt điện cực não sâu điều trị động kinh cho bệnh nhân lâu năm.
Gặp rối loạn liên quan đến vận động, bé N. lặp đi lặp lại trạng thái cắn liên tục, khiến đầu lưỡi của bé đứt rời.
Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vừa thực hiện kỹ thuật truyền ối tiên tiến, cứu thai nhi 25 tuần tuổi đang nguy kịch do chậm tăng trưởng và thiểu ối.
Bé gái B.C. (11 tuổi, ở Nghệ An) bất ngờ mắc bệnh dại chỉ vài ngày sau khi chó nuôi trong nhà chết bất thường.
Gần như ngày nào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tiếp nhận các trường hợp liên quan đến chơi pickleball.
Bộ Y tế đặt mục tiêu thành lập 200 bệnh viện vệ tinh đến năm 2030, giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến đầu như Việt Đức, Chợ Rẫy...
Sáng ngày 9/9/2025, tại Bộ Y tế, cuộc thi “Tôi khoẻ đẹp hơn” lần 4 chính thức được phát động với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam...
Thường xuyên khó thở, mệt mỏi, anh V. đến Bệnh viện Quốc tế City khám mới biết bị tim bẩm sinh, các bác sĩ đã can thiệp thành công cho anh.