Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tăng thêm 402 tỷ USD trong năm 2021

03/01/2022 - 10:37

PNO - Theo bảng Chỉ số tỷ phú Bloomberg, khối tài sản của 10 người giàu nhất thế giới, vốn đã rất khổng lồ, lại được tăng thêm 402 tỷ USD trong năm 2021.

Đứng đu về mức tăng tài sản trong năm 2021 là Elon Musk, với giá trị tài sản ròng đầu năm là 156 tỷ USD, và đạt con số khoảng 277 tỷ USD vào cuối năm. Người sáng lập Tesla cho biết ông đang có kế hoạch trả hơn 11 tỷ USD tiền thuế.

 

So với 140 tỷ USD mà Elon Musk kiếm được trong năm 2020, thì con số 121 tỷ USD giá trị tài sản tăng thêm của ông trong năm 2021 vẫn còn ít hơn, nhưng quá đủ để đưa ông trở thành người giàu nhất thế giới và giữ vững vị trí này trong thời gian dài.

Tỷ phú Elon Musk

Trong năm 2021, Elon Musk đã dành một phần tài sản cho sở thích tên lửa của mình. SpaceX - công ty tên lửa tư nhân do ông thành lập năm 2002 - đã phóng hơn 1.600 vệ tinh vào không gian, với lần phóng gần nhất là vào ngày 18/12.

 

Đối thủ cạnh tranh gần nhất của Elon, và cũng là tỷ phú có niềm đam mê tên lửa - Jeff Bezos - sẽ bước vào năm 2022 với một khối tài sản trị giá 190 tỷ USD. So với năm 2020, tài sản của ông chỉ tăng được 4,5 tỷ USD.

 

Vào tháng 7/2021, Bezos đã từ chức CEO tại Amazon. Hiện, ở tuổi 57, ông đang dành phần lớn thời gian của mình để đi nghỉ với bạn gái Lauren Sánchez. Cặp đôi được phát hiện đang bên nhau trên một chiếc du thuyền ở St. Barts - một điểm du lịch dành cho giới thượng lưu ở Caribê - vào dịp Giáng sinh vừa qua.

 

Người sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg - đã bổ sung thêm được 25 tỷ USD vào tài sản của mình trong năm 2021, đạt giá trị 128 tỷ USD, theo Bloomberg. Zuckerberg, người đã đổi tên công ty mẹ của Facebook thành Meta, đã có một năm đầy biến động, khi phải đối mặt với những lời cáo buộc của ​​“người thổi còi” Frances Haugen, cho rằng Facebook đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người dùng.

 

Người sáng lập Microsoft - Bill Gates - đã bắt đầu năm mới với một khối tài sản trị giá 139 tỷ USD, tăng từ con cố 132 tỷ USD vào đầu năm 2021. Vợ cũ của ông, Melinda French Gates - người đã kết thúc cuộc hôn nhân 27 năm với Bill Gates vào tháng 8 - được cho là có tài sản ròng trị giá 11,4 tỷ USD sau khi ly hôn với ông.

 

Người đồng sáng lập Google - Larry Page - cũng đã thâm nhập vào nhóm tỷ phú có giá trị tài sản gồm “12 chữ số” trong năm 2021, khi ông tăng thêm được 47 tỷ USD vào con số 83 tỷ USD mà ông đã có từ đầu năm này. Sergey Brin - một người đồng sáng lập khác của Google - cũng tạo ra được sự thay đổi ngoạn mục tương tự, khi thu nhập của ông trong năm 2021 đã tăng thêm 45 tỷ USD, đưa tổng tài sản đạt con số 125 tỷ USD vào cuối năm.

 

Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm 2021 còn có sự xuất hiện của một người duy nhất bên ngoài nước Mỹ. Đó là Bernard Arnault - một “ông trùm” trong lĩnh vực hàng xa xỉ của Pháp. Trong năm này, ông Arnault kiếm thêm được 61 tỷ USD, đưa tổng ​​tài sản của mình tăng vọt lên 176 tỷ USD

 

Tất cả 10 tỷ phú đứng đầu thế giới đều có tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD. Người giàu thứ 11 trong danh sách, cũng đến từ Pháp, là Francoise Bettencourt Meyers - một tỷ phú thừa kế với tài sản được định giá gần 94 tỷ USD. Bà cũng là người phụ nữ giàu nhất còn sống trên thế giới.

 

Nhất Nguyên (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI