Tác giả “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” qua đời

28/03/2020 - 11:04

PNO - Tác giả Phong Nhã, người nổi tiếng với những ca khúc gắn với bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam vừa qua đời, hưởng thọ 96 tuổi.

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ Phong Nhã qua đời lúc 4g08 sáng 28/3. Hiện gia đình đang lo thủ tục mai táng nhạc sĩ giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, hạn chế tập trung đông người.

Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật là Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1924, tại Duy Tiên, Hà Nam (nay thuộc Hà Nội). Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác hơn 250 ca khúc dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do ca sĩ Hoàng Quyên và tập thể thiếu nhi thể hiện:

 

Trong đó, phải kể đến chùm ca khúc gắn liền với phong trào Đoàn, Đội như: Cùng nhau ta đi lên (nay là Đội ca), Kim Đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Đi ta đi lên, Đội ta lớn lên cùng đất nước, Lê Văn Tám, anh còn sống mãi... Đặc biệt, ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ra đời cuối năm 1945, được xem là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất về Bác Hồ và thiếu nhi Việt Nam.

Với những đóng góp của mình, nhạc sĩ Phong Nhã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật ngay từ đợt 1 (năm 1996). Năm 2001, ông được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI