Suýt mất mạng vì làm đẹp "vùng kín" tại cơ sở chui

11/08/2020 - 12:26

PNO - Sau khi làm đẹp "vùng kín" tại cơ sở chui, chị N.M.H bị chảy máu ồ ạt phải nhập viện cấp cứu.

 

Sau làm đẹp vùng kín, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu (ảnh minh họa)
Sau làm đẹp vùng kín, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu (ảnh minh họa)

Sáng 11/8, bác sĩ Vũ Hồng Chiến, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết vừa cấp cứu cho chị N.M.H. bị biến chứng nghiêm trọng do làm đẹp vùng kín tại cơ sở thẩm mỹ “chui”. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sưng, bầm tím, tụ máu ở tầng sinh môn vùng âm hộ, mạch nhanh, huyết áp tụt do mất nhiều máu.

Gia đình bệnh nhân kể, chị H. đã nghe theo lời quảng cáo “có cánh” của các cơ sở làm đẹp nên tự tìm tới để thực hiện thu nhỏ âm đạo. Và không may, chị vào cơ sở làm đẹp chưa có giấy phép hoạt động. Người thực hiện phẫu thuật không có chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Vũ Hồng Chiến chia sẻ: “Êkip phẫu thuật tiến hành làm sạch vết thương, lấy bỏ rất nhiều máu tụ, tìm vị trí chảy máu để tiến hành cầm máu. Do các cấu trúc vùng âm đạo, tầng sinh môn bị rách rộng nên phải khâu phục hồi tái tạo thành âm đạo và cấu trúc tầng sinh môn”.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không còn chảy máu thêm, vùng tụ máu đã giảm sưng nề. Tuy nhiên, bệnh nhân cần khoảng 2-3 tuần để liền vết thương, sau đó có thể mổ thêm lần nữa chỉnh sửa lại tính thẩm mỹ cho các cấu trúc bị tổn thương nặng do biến chứng tại cơ sở thẩm mỹ “chui”.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI