Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025):

Sức mạnh của lòng yêu nước trong thời đại mới

02/09/2025 - 14:10

PNO - Lễ diễu binh, duyệt binh quy mô lớn (sự kiện A80) nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và lễ Quốc khánh 2/9 là quãng thời gian để thế hệ hôm nay thể hiện, tiếp nối tình yêu nước. Tình cảm ấy hiện lên từ những điều bình dị nhất.

Ngôn ngữ mới của lòng yêu nước

Những ngày cuối tháng Tám, gia đình 3 thế hệ của chị Trịnh Hải Yến (tỉnh Ninh Bình) rộn ràng chuẩn bị ra TP Hà Nội, hòa vào dòng người chờ xem diễu binh mừng ngày Độc lập. Trên đường đi, mấy đứa con, cháu chị hát vang “Cha ông ta ngày xưa ngã xuống, để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình…”. Trên hàng ghế đầu, bà Đỗ Thị Nữ lén gạt nước mắt, bởi trong những người “ngày xưa ngã xuống” ấy, có anh trai bà.

Chị Hải Yến cho hay, trước khi góp mặt trong dòng người xem diễu binh, gia đình chị đã kịp xem bộ phim Mưa đỏ. Từ khi rời rạp, phim Mưa đỏ cùng bài hát Nỗi đau giữa hòa bình trong phim và ca khúc Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim trở thành chủ đề trò chuyện của cả đại gia đình. Chị kể: “Mỗi khi nghe câu hát “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng. Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi còn gì đẹp hơn”, tôi lại mường tượng hình ảnh bà ngoại khi còn sống thường ngồi bên di ảnh bác tôi, rưng rưng kể cho con cháu nghe về tuổi trẻ nơi chiến trường”.

Người dân từ khắp mọi miền đất nước về thủ đô Hà Nội để xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ẢNH: BẢO KHANG
Người dân từ khắp mọi miền đất nước về thủ đô Hà Nội để xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh: Bảo Khang

Gần quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội, khi hòa giọng hát Quốc ca cùng nhân dân trong lễ diễu binh, diễu hành, chị Nguyễn Thu Trang - sinh viên Trường đại học Hà Nội - chợt nhớ đến thời khắc đặt tay lên trái tim, cùng 50.000 khán giả cất lên lời hát hào hùng “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc” trong đêm nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tối 10/8. Trang bảo, khi hát trong không khí trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành, cảm xúc được nhân lên gấp bội.

Cũng hướng về thủ đô những ngày này, Trần Hiển Vinh - 23 tuổi, ở tỉnh An Giang - đã chạy xe đạp dọc chiều dài đất nước để kịp dự lễ diễu binh, diễu hành. Việc đầu tiên Vinh làm là cùng nhiều bạn trẻ đang sinh sống và học tập ở TP Hà Nội đi dọn rác phụ giúp các cô, các chị lao công sau những buổi hợp luyện. Vinh còn chuẩn bị sẵn một số bao lì xì để gửi tặng các chị lao công như một lời cảm ơn những người miệt mài làm sạch đẹp phố phường.

Dịp đại lễ này, một chủ tiệm tạp hóa trên phố Quán Thánh, TP Hà Nội đã cung cấp quạt tay, nước uống, khẩu trang miễn phí cho các khối diễu hành và cung cấp bìa giấy cho người dân ngồi. Ngày nắng nóng, ông mang toàn bộ số quạt điện trong nhà ra vỉa hè phục vụ người dân và chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Chàng trai trẻ Nguyễn Văn Duy túc trực ở vỉa hè phố Thụy Khuê cùng tấm biển trước nhà “Chúng tôi có nước uống và nhà vệ sinh miễn phí”. Tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Văn Toàn (tỉnh Quảng Ngãi) trang trọng đặt trước mặt quốc huy, quốc kỳ và cờ Đảng như một lời khẳng định niềm tự hào được hòa cùng ngày hội lớn của dân tộc.

Những hành động nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm ấy trở thành ngôn ngữ chung trong cách thể hiện lòng yêu nước giữa thời bình: giản dị, đời thường nhưng lan tỏa mạnh mẽ.

Bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ

Tiến sĩ Nguyễn Hải Yến (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, TP Hà Nội) cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam đang thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc theo nhiều cách mới mẻ, sáng tạo, giàu trách nhiệm. Các phong trào như “Thanh niên nói không với tin giả”, “Lan tỏa điều tích cực”, “Không share nếu chưa kiểm chứng” đã lan rộng, cho thấy tinh thần yêu nước hôm nay có thể bắt đầu từ một cú click chuột nhưng lại chứa đựng ý thức trách nhiệm sâu sắc.

Xe mô hình Quốc huy tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ẢNH: ANH NGỌC
Xe mô hình Quốc huy tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh: Anh Ngọc

Bà dẫn chứng thêm, nhiều người trẻ chọn khởi nghiệp sáng tạo không chỉ để mưu sinh mà còn để góp phần giải quyết những vấn đề chung của xã hội. Những mô hình khởi nghiệp (start-up) về nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, giáo dục công nghệ hay gìn giữ văn hóa dân tộc là minh chứng cho tinh thần tiên phong, gắn tình yêu nước với phát triển bền vững. Bà nói: “Thế hệ trẻ đang chứng minh rằng, lòng yêu nước không nằm trên khẩu hiệu mà hiện hữu trong từng dự án, từng sản phẩm sáng tạo, bằng chính tài năng, trí tuệ và cảm hứng mang tên Việt Nam”.

Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm - Phó chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhận định, hiện nay, khi đất nước phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và vấn đề cấp thiết. Do đó, cần đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc theo hướng gần gũi, sinh động, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa giáo dục chính khóa và hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, cần khơi dậy tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó và khát vọng phát triển đất nước trong mỗi người dân, nhất là người trẻ.

Các cựu chiến binh xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ẢNH: ANH NGỌC
Các cựu chiến binh xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh: Anh Ngọc

Theo ông, khi mỗi cá nhân thấm nhuần tinh thần yêu nước và ý thức cộng đồng thì đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là khẩu hiệu mà còn là sức mạnh sống động chảy trong từng hành động, từng quyết sách và từng đóng góp cụ thể cho sự nghiệp chung của quốc gia, dân tộc. Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, nâng cao năng lực tự cường, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực để phát triển bền vững và giữ vững chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống.

Trụ cột đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định: “Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên, thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội. Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”.

Lan tỏa tinh thần yêu nước trên không gian mạng

Mạng xã hội đã và đang góp phần giúp thế hệ trẻ thể hiện tình yêu nước một cách sinh động, gần gũi. Không chỉ chia sẻ cảm xúc khi nghe một ca khúc cách mạng hay xem một bộ phim lịch sử, nhiều bạn trẻ còn sáng tạo nội dung bằng đoạn phim ngắn, làm đồ họa thông tin (infographic), làm chương trình phát thanh số (podcast), bài viết truyền cảm hứng…

Điển hình là chiến dịch #TôiYêuTổQuốcTôi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng TikTok triển khai trong tháng 8/2025, thu hút đông đảo bạn trẻ thực hiện video “I Love My Country” với thẻ (hashtag) #TuHaoVietNam. Trước đó, năm 2024, loạt hiệu ứng video #NgàyQuốcKhánh, #ToiYeuToQuocToi do TikTok phối hợp với Trung ương Đoàn và Cục Thông tin đối ngoại phát động đã tạo nên một trào lưu mạnh mẽ với hình cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên nền tảng số.

Công nghệ mới cũng được khai thác để giáo dục lịch sử theo cách gần gũi với giới trẻ. Dự án AR Trận Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân cho phép người dùng quét mã QR để trải nghiệm toàn cảnh chiến dịch lịch sử bằng thực tế ảo, biến câu chuyện về trận đại thắng năm 1954 trở thành hành trình khám phá số hấp dẫn. Tương tự, cuộc thi “Tạo nội dung kỹ thuật số lan tỏa tinh thần yêu nước” do Viettel tổ chức vào tháng 4/2025 khuyến khích các bạn trẻ kể lại câu chuyện gắn với lòng yêu nước bằng video cá nhân, tạo nên hàng trăm sản phẩm có sức lay động. Trào lưu âm nhạc cũng góp phần lan tỏa tình cảm dân tộc. Video ca nhạc Bản tuyên ngôn kể câu chuyện về ngày thống nhất đất nước với phần nhạc được sáng tác hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần dân tộc.

Các thương hiệu thời trang trong nước như Kilomet109, Metiseko được giới trẻ ưa chuộng nhờ kết hợp khéo léo giữa chất liệu truyền thống (lụa, lanh, thổ cẩm) với cách thiết kế hiện đại. Họ sáng tạo những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ áo dài, tranh Đông Hồ, hoa văn trống đồng để đưa vào các sản phẩm và trở thành hiện tượng mạng với hàng triệu lượt xem. Những sáng kiến đó cho thấy tình yêu nước của giới trẻ hiện diện ngay trong từng cú click, từng hashtag, từng sản phẩm số.

Các chương trình kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh

- Lễ diễu binh, diễu hành:
Lễ diễn ra lúc 6g30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, được truyền trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các đài địa phương, các mạng xã hội. Chương trình gồm nghi thức rước đuốc truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, diễu binh, diễu hành, màn đồng diễn nghệ thuật.

- Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt:
Chương trình mang tên 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc, diễn ra tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình, TP Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình dự kiến kéo dài 2 giờ, gồm 3 chương: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

- Triển lãm 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc:
Diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Triển lãm giới thiệu, trưng bày hình ảnh về những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Triển lãm cũng giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng, các quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam, 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

- Chương trình trải nghiệm “80 năm - Tự hào Việt Nam”
Diễn ra trong khung 9 - 22g từ ngày 31/8 - 2/9 tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm có 3 trạm trải nghiệm “Bác Hồ trong trái tim dân tộc”, “Ký ức Trường Sơn”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Từ 19g đến 21g30 ngày 2/9, sân khấu lớn bên hồ Hoàn Kiếm sẽ rực sáng với 3 chương: Không gì quý hơn độc lập tự do, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Kỷ nguyên vươn mình.

- Triển lãm ảnh và tư liệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9:
Diễn ra từ ngày 19/8 - 5/9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn và đường Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM.

- Đêm nghệ thuật đặc biệt 2/9:
Đồng loạt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Trung tâm thành phố mới Bình Dương và quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TPHCM. Sau đó là chương trình bắn pháo hoa từ 21 - 21g15 tại 4 điểm: hầm sông Sài Gòn, công viên văn hóa Đầm Sen, Trung tâm thành phố mới Bình Dương và quảng trường Thùy Vân.

Minh Tuệ - Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI