Ngày 31/3/2019 là hạn cuối buộc các nhà thuốc tại TP.HCM kết nối với hệ thống mạng dữ liệu dược quốc gia, đảm bảo từng viên thuốc an toàn đến tay người tiêu dùng.
Thiết bị này được sử dụng khá nhiều trong các ca phẫu thuật tim tại Mỹ.
Người mắc bệnh này thường chảy nước mắt (dân gian gọi là chảy nước mắt sống), đôi khi ấn vào mũi sẽ bị xì mủ. Bệnh không chỉ xuất hiện ở người lớn mà ngay cả trẻ em cũng mắc phải.
Thấy thuốc ngủ có sẵn trong nhà, bé N.V.V. (2 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) liền lấy 3 viên cho vào miệng nhai. Kết quả, cháu nhập viện trong tình trạng li bì, mê mệt do ngộ độc thuốc ngủ.
Sau mổ, bệnh viện hoàn lại tiền mổ, chỉ thu tiền vết khâu. Tuy nhiên, chị L. cho biết, do bác sĩ đào tìm hạch quá sâu và tiêm thuốc tê thêm 3 lần nên con trai chị bị tổn thương thần kinh, mạch máu, thanh quản.
Anh H. nhập viện trong tình trạng máu chảy xối xả, gan và lách đều bị vỡ do máy cuộn da gây ra.
Sau 5 tiếng đồng hồ xuất hiện cơn đau đầu, em T.N.Y. mới 18 tuổi rơi vào hôn mê sâu, liệt tứ chi… do đột quỵ não.
Bác sĩ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ - lý giải: "Nếu thai còn sống thì hai người kéo cũng không ảnh hưởng gì; còn trường hợp thai đã chết lưu sẽ dễ bị đứt hơn".
Một giờ sau ca mổ bắt con, sản phụ Trần Thị Bích Lai, 28 tuổi, rơi vào khó thở, nôn bọt màu hồng, các chỉ số sinh tồn đều giảm, nghi do ngộ độc thuốc tê.
Ngoài 2 hộ sinh, một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt tham gia đỡ đẻ trong vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ cũng bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Dùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh quá đà dẫn đến sản sinh một cộng đồng ám ảnh tự ti với chính mình ngoài đời thực.
Kết quả chụp CT cho thấy, não anh S. có 5 ổ sán nằm rải rác trong não, trong đó có một ổ sán lớn trên đỉnh gây phù não.
Nghe những lời tư vấn bùi tai của nhân viên spa, chị N.T.T. (Hà Nội) đã bỏ ra gần chục triệu đồng để điều trị rám (nám) má bằng phương pháp chiếu laser.
Bệnh nhân C. được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng máu chảy xối xả vùng cổ, chấn thương vùng hàm mặt, gãy tay phức tạp và rơi vào hôn mê.
Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định, việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kíp trực không đúng quy trình của Bộ Y tế, dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu trước khi thai phụ N.T.T. vào viện.
Do vô ý, anh T. làm đứt lìa sát gốc ‘của quý’, đồng nghiệp của anh nhặt ‘cậu nhỏ’ đặt vào túi ni lông có đá lạnh rồi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.
Trong công văn gửi Sở Y tế Hà Tĩnh, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cung cấp thông tin trung thực, chính xác liên quan đến việc gia đình tố bác sĩ đỡ đẻ kéo đứt cổ trẻ sơ sinh.
Được thông báo trẻ tử vong do thai lưu, gia đình sản phụ N.T.T. phát hiện trên cổ bé có vết đứt được khâu lại nên cho rằng các y, bác sĩ đỡ đẻ đã kéo đứt cổ khiến bé tử vong.
Ngày 1/7, Sở Y tế Đồng Nai đã gửi văn bản đến UBND tỉnh nhờ chỉ đạo công an vào cuộc vụ chồng của sản phụ hành hung bác sĩ do khó chịu với tiếng loa thông báo.
Ngay cả việc chọn chỉ may cũng khiến các bác sĩ nhức đầu. Chỉ to sẽ gây rách mạch máu, tổn thương dây thần kinh tim, chỉ quá nhỏ sẽ trở thành "lưỡi dao" sắc nhọn, kéo rách màng tim trong quá trình tim đập trở lại.
"Cả ê-kíp gần như tuyệt vọng vì sau khi cấp cứu 15 phút, nhịp tim của bé lúc có lúc không. Về nguyên tắc, một người ngưng thở 4 phút là đã tử vong", bác sĩ Trần Ngọc Thúy Hằng nhớ lại.
Bị cửa cuốn đè, chết đuối trong hồ bơi, ngã từ chung cư… là các tai nạn thương tâm mà nhiều trẻ em luôn đối diện mỗi khi hè đến.
Từ năm 2008 đến nay, Đồng Nai đổ tiền cho hàng trăm trường hợp sinh viên ngành Y, Dược đi học. Thế nhưng sau khi ra trường, nhiều người bỏ nhiệm sở, gây khó trong việc đáp ứng nguồn nhân lực cho các bệnh viện.
N.M.H. (Hà Nội) phải nhập viện vì toàn bộ vùng da "hở nắng" đều bị đỏ rát, châm chích do cháy nắng vì mải mê chụp ảnh “sống ảo” khi đi tắm biển.
Do chủ quan khi tham gia lao động, anh V.D.T., 29 tuổi, bị cần cẩu móc vào “của quý” khiến máu chảy nhiều, rách vùng bìu và lộ cả tinh hoàn 2 bên.