Sáng 4/12, PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng giải đáp việc có hay không việc SARS-CoV-2 có thay đổi độc lực.
Tạo lập thói quen sinh hoạt khoa học không chỉ giúp cha mẹ đơn giản hóa hành trình nuôi con, mà còn giúp bé phát triển toàn diện thể chất, trí lực...
20 năm nay, ông chưa ăn được một miếng cháo trọn vẹn, cứ húp vào là nôn ra. Cơ thể suy kiệt, ông phải liên tục vào bệnh viện truyền dịch.
Uống rượu say, nam thanh niên tự đâm vào bụi cây và bị thân gỗ xuyên từ vùng mũi sang gò má.
Từ tính hiệu quả, an toàn đến khâu hậu cần, bảo quản, phân phối… cho thấy món hàng được chờ đón nhất toàn cầu đang còn là ẩn số khi lưu hành.
Bộ Y tế thông tin 3 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.361.
Lần đầu tiên, tạng của một người hiến ở Vũng Tàu được chuyển tới 3 miền đất nước, kịp cứu nhiều người khác.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 phải tập trung chữa bệnh, không để tử vong.
Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu do thói quen tự bẻ dương vật để nghe tiếng kêu "rắc rắc".
“Em ơi, chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhi B20 nhé” là câu nói rất dễ hiểu và quen tai ở khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1(TPHCM).
Bộ Y tế chính thức bác thông tin xuất hiện một ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng.
Ngày 2/12, UBND quận 6 đã tiến hành phong tỏa 148 căn nhà và lấy mẫu xét nghiệm 485 người dân tại khu vực liên quan 3 ca COVID-19 ở TPHCM.
Bộ Y tế vừa công bố thêm 7 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.358 người.
Lần đầu tiên trên thế giới, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nghiên cứu, áp dụng thành công phương pháp mới điều trị cho bệnh nhân Whitmore.
Anh Nguyễn Văn Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ cảnh con trai được chở về nhà với cánh tay phải bị đứt rời.
Từ năm 2019 tới nay, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc, loạn thần sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có trộn ma túy.
Em bộc bạch với bác sĩ: “Dạ, con không uống thuốc để nhanh chết đi. Bác ơi, tại sao con phải sống?”
Thai phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ ở tư thế ngồi – đây là tư thế khó để thực hiện mổ sinh.
Bộ Y tế vừa thông tin 4 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.351.
Nhiều bệnh hiểm nghèo thường được phát hiện ở giai đoạn cuối, tức khi bệnh đã phát ra các triệu chứng. Sự phát hiện bệnh chậm trễ không những làm giảm...
TPHCM thông báo 6 địa điểm liên quan giáo viên dạy tiếng Anh nhiễm virus SARS-CoV-2.
Sau khi ca mắc COVID-19 xuất hiện có liên quan đến việc lây nhiễm từ khu cách ly, TPHCM cho nhiều nơi ngưng hoạt động do bệnh nhân 1.347 đã ghé qua.
Thế giới hiện có khoảng 37,9 triệu người đang sống chung với virus HIV.
Đám cưới hoãn lại, gia đình 2 bên bị sốc. Thấy bản thân tồi tệ, anh S. đâm đầu vào xe tải, cho tay vào ổ điện... tự tử nhưng bất thành.
Bộ Y tế vừa thông báo khẩn trường hợp nam bệnh nhân 32 tuổi, lây COVID-19 từ người đang cách ly là ca bệnh thứ 1.342.