Kết nối Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị 1 bệnh nhân COVID-19 rất nặng ở Vĩnh Long

15/07/2021 - 22:16

PNO - Từ 7g đến 19g ngày 15/7, Vĩnh Long ghi nhận thêm 36 ca nghi mắc COVID-19, nâng số ca mắc/nghi mắc cộng đồng lên 243 ca. Trong các ca bệnh đang điều trị, có một nữ bệnh nhân 36 tuổi diễn biến suy hô hấp rất nặng.

Tối 15/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 36 ca nghi mắc COVID-19.

Cụ thể, 27 trường hợp là F1 từ chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã được cách ly tập trung từ trước.

5 trường hợp qua test nhanh sàng lọc cũng tại Công ty Tỷ Xuân nêu trên, hiện cách ly tại Bệnh viện dã chiến Hòa Phú; 3 trường hợp có lịch trình di chuyển từ TPHCM về địa phương, chưa rõ nguồn lây.

Một trường hợp tên N.Q.C. (nam, 34 tuổi, ngụ ấp Phú Sơn, xã Long Phú, huyện Tam Bình), bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ đi giao rau củ tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ngày 9 và 10/7.

Thứ trưởng Bộ Y tế (người đứng giữa) trực tiếp hướng dẫn quy trình kiểm soát dịch ở vùng phong tỏa ở Vĩnh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế (người đứng giữa) trực tiếp hướng dẫn quy trình kiểm soát dịch ở vùng phong tỏa ở Vĩnh Long

Ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - cho biết hiện có một bệnh nhân nhiễm COVID-19 (nữ, 36 tuổi) được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Phú có chuyển biến suy hô hấp rất nặng.

Bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) hỗ trợ kỹ thuật can thiệp ECMO.

Chiều hôm qua, 14/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tại tỉnh Vĩnh Long. Ông đề nghị cần hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng hướng dẫn địa phương quy trình kiểm soát dịch ở vùng phong tỏa; đồng thời nhắc nhở khi tiếp nhận người đến cách ly, cán bộ cần phân rõ từng người, từng yếu tố dịch tễ.

Yêu cầu người cách ly phải cam kết tuân thủ quy định về thực hiện cách ly và ghi rõ địa chỉ trở về lưu trú sau khi hết cách ly để còn liên hệ với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát.

"Thông báo số điện thoại cấp cứu đến từng hộ gia đình trong khu phong tỏa để họ biết và liên lạc khi cần. Quán triệt đến từng người cách ly, người dân khu bị phong tỏa chấp hành các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc. Nếu không thì rất dễ xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI