Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng việc hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng

18/09/2025 - 11:53

PNO - Dù không thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy hỏng nhưng hàng trăm bệnh nhân vẫn được bác sĩ kê khai bảo hiểm y tế thực hiện dịch vụ này.

Sáng 18/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ việc cho các cơ quan báo chí
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ việc cho các cơ quan báo chí

Bác sĩ Lê Ka Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, vừa qua trên phương tiện truyền thông vào ngày 17/9, có nội dung liên quan đến việc tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong tháng 7/2025, Sở Y tế cùng với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kiểm tra thường quy công tác chuyên môn và công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện. Trong đó, có nội dung của Khoa Ngoại thận – Tiết niệu và Khoa Gây mê hồi sức liên quan đến 2 dịch vụ kỹ thuật đặt nông niệu quản qua nội soi và nội soi tán sỏi niệu quản.

Sau khi phát hiện được sự việc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã nhanh chóng triển khai thành lập tổ kiểm tra. Đồng thời, thành lập hội đồng chuyên môn kiểm tra, rà soát chi phí khám bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng gửi văn bản đến bảo hiểm y tế liên quan đến chi phí thanh toán bảo hiểm y tế để thu hồi các chi phí liên quan nếu có do sai phạm...

Bác sĩ Lê Ka Thuỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thông tin về vụ việc
Bác sĩ Lê Ka Thuỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin về vụ việc

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, việc chi trả chế độ phụ cấp độc hại chưa thực hiện theo quy định hiện hành (đang thực hiện theo Thông tư đã hết hiệu lực).

Đặc biệt, việc quản lý thiết bị y tế (máy tán sỏi laser) và vật tư y tế (Sonde JJ) còn bất cập. Cụ thể, có sự chênh lệch giữa số lượng Sonde JJ mà khoa dược đã cung cấp so với lượng Sonde JJ sử dụng thực tế tại khoa. Đáng nói, 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Trong số 480 ca nói trên, có 255 bệnh nhận không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo lãnh đạo bệnh viện, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Trách nhiệm liên đới là các thành viên tham gia kíp phẫu thuật, kíp gây mê, dụng cụ viên có tên trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser trong giai đoạn máy tán sỏi Laser bị hỏng.

Lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định, vi phạm xảy ra tại khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức là tự phát do các cá nhân liên quan thực hiện không đúng quy định và không báo cáo kịp thời.

Sau khi phát hiện vụ việc, bệnh viện đã phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi niệu quản và việc mượn máy tán sỏi laser trong thời gian gửi máy đi sửa chữa mà không đảm bảo thủ tục hành chính.

Mặt khác, triển khai rà soát danh sách các bệnh nhân liên quan bị ảnh hưởng để tổ chức khám kiểm tra sức khỏe miễn phí. Đảng ủy bệnh viện cũng đang triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

“Quan điểm của chúng tôi là không bao che, dung túng, xử lý nghiêm vi phạm và có phương án xử kịp thời, đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân”, bà Lê Ka Thủy khẳng định.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, có những thiếu sót trong quá trình điều trị cho bệnh nhân sỏi thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. “Các anh em chưa thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế trong hoạt động chuyên môn. Đáng lẽ ra, khi thực hiện các thủ thuật phẫu thuật, phải có sự công khai, báo cáo cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ vì lý do nôn nóng, muốn giải quyết cho bệnh nhân sớm nên đã thực hiện bằng phương pháp khác nhưng lại lập hồ sơ báo cáo một phương pháp khác. Đây là một vi phạm trong chuyên môn và rất đáng tiếc”, ông Nay Phi La khẳng định.

Giám đốc Sở Y tế cũng cho hay, qua rà soát cho thấy, đây là lỗi vi phạm của các cá nhân chứ không phải lỗi của hệ thống. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tham mưu cho Ban Giám đốc và báo cáo Sở Y tế. Sở Y tế đề nghị, phải thực hiện nghiêm đạo đức chuyên môn và tất cả các quy trình mà Bộ Y tế, cũng như quy trình của bệnh viện đã thông qua.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI