Số ca bệnh hô hấp có xu hướng tăng

24/10/2025 - 06:10

PNO - Hiện tại, các bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận lượng bệnh nhân hô hấp khá đông. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, năm 2024, số ca viêm đường hô hấp dao động từ 16.000-18.000 mỗi tháng, tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm.

Tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng Thành phố, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Khoa Hô hấp) cho biết, mỗi ngày BV tiếp nhận từ 1.500-2.000 lượt khám ngoại trú, trong đó hơn 50% là bệnh hô hấp, chủ yếu do siêu vi, một số ít do bội nhiễm vi khuẩn.

Riêng Khoa Hô hấp, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20-30 ca nhập viện mới, trong khi số xuất viện ít hơn, nên có tình trạng bệnh nhi đông dần. Đa phần phụ huynh đưa trẻ đến khám vì sốt, ho, sổ mũi, khò khè, ăn kém, ói, khó ngủ trong cơn sốt…

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Còn ở BV Nhi Đồng 2, trung bình mỗi ngày tiếp nhận gần 1.800 lượt trẻ đến khám các bệnh hô hấp, tăng gần gấp đôi so với đầu tháng Chín. Riêng Khoa Hô hấp 1 có hơn 180 bệnh nhi đang điều trị, chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc hen suyễn. Trẻ đến khám phần đông dưới 5 tuổi. Ở tuổi này, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, trẻ rất dễ mắc bệnh, phải nhập viện.

Tại Khoa Nhi tổng hợp, BV Nhân dân Gia Định, số lượng trẻ mắc các bệnh đường hô hấp cũng tăng đáng kể. Trước đây, trung bình mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận khoảng 70-80 lượt khám, còn bệnh nhân nhập viện khoảng 10 ca mỗi ngày. Từ đầu tháng Chín đến nay, mỗi ngày có khoảng 30 trẻ nhập viện, số lượt khám tăng gấp đôi, khoảng 160-170 lượt mỗi ngày.

Không chỉ trẻ em, người lớn mắc các bệnh liên quan đường hô hấp cũng có xu hướng tăng. Bác sĩ Nguyễn Phan Vĩnh Thọ - Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh nhiệt đới TPHCM - cho biết, các bệnh hô hấp xuất hiện từ nhẹ như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm thanh quản đến nặng là viêm phế quản, viêm tiểu phế quản và viêm phổi.

Tác nhân chủ yếu là vi rút, lây truyền qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Từ tháng Bảy trở đi, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, tạo điều kiện cho vi rút tồn tại lâu hơn trong môi trường và lây lan bệnh. Thế nên, các ca viêm đường hô hấp có xu hướng tăng nhanh và thường đạt đỉnh vào giai đoạn tháng Mười đến tháng Mười hai.

Các bác sĩ nhấn mạnh, tuy những bệnh liên quan đường hô hấp tăng nhanh, nhưng số ca bệnh vẫn đang trong mức kiểm soát hằng năm. Các BV tại TPHCM đã tăng cường nhân lực, đảm bảo đủ thuốc, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân.

Để phòng ngừa, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết, khi trẻ bệnh, có thể ho, hắt hơi, trò chuyện với bạn bè vô tình phát tán vi rút ra không khí, bề mặt bàn ghế… Các trẻ khác nếu chạm vào, lại có thói quen hay ngậm tay, dụi mắt, vi rút sẽ có cơ hội gây bệnh. Vì vậy, phụ huynh, thầy cô nên tập cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà bông, giữ ấm cơ thể, mang khẩu trang…

Khi phát hiện trẻ bệnh, cần thông báo với gia đình, nhà trường, theo dõi bệnh của con, tránh lây nhiễm sang các trẻ khác. Cha mẹ nên cho trẻ tiêm vắc xin để ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Theo bác sĩ Nguyễn Phan Vĩnh Thọ, với người lớn, đặc biệt là người cao tuổi, có bệnh nền, không nên nghĩ viêm đường hô hấp là bệnh của trẻ em. Bởi vẫn có bệnh nhân bị bệnh hô hấp diễn tiến nặng, gây đau ngực, khó thở, lơ mơ khi được đưa đến BV. Do đó, không chủ quan trong chăm sóc con em mình mắc bệnh, thường xuyên lau dọn bàn ghế, tay nắm cửa, rửa tay, tắm rửa sạch sẽ sau khi chăm trẻ bệnh.

Mọi người không khạc nhổ bừa bãi, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc cúm. Duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động và có chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Người già, người thuộc nhóm nguy cơ nên tiêm vắc xin phòng bệnh.

Phạm An - Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI