Thời tiết thất thường, người lớn, trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp tăng

20/08/2025 - 06:12

PNO - Những ngày gần đây, thời tiết mưa nắng thất thường, độ ẩm thay đổi đột ngột khiến số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ gia tăng đáng kể. Các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu người dân chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe.

Gia tăng trẻ nhập viện vì viêm đường hô hấp

Mỗi ngày, Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận điều trị khoảng 170 đến hơn 200 bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn… Trong đó, khoảng 10 đến 15% bệnh nhi chuyển nặng phải hỗ trợ hô hấp. Đáng nói, đa số cha mẹ có con nhập viện còn rất chủ quan với bệnh.

Bác sĩ Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) thăm khám cho trẻ
Bác sĩ Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) thăm khám cho trẻ

Ngày 12/8, sau khi rước con trai 17 tháng tuổi đi học về, chị N.T. (31 tuổi, ở TPHCM) thấy bé có biểu hiện nóng sốt, chảy nước mũi. Nghĩ mưa nắng thất thường nên con bị cảm lạnh, chị mua thuốc tây cho con uống. Uống thuốc xong, con đỡ chảy mũi, nhưng thở mệt, quấy khóc.

Chị T. cho hay: “Tôi nghĩ trẻ nhỏ bệnh thì hay quấy khóc nên cố gắng dỗ con ngủ. Không ngờ rạng sáng hôm sau, con tôi vẫn bị nước mũi chảy liên tục, lừ đừ, khó thở nên tôi chở con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Bác sĩ nói con tôi bị viêm đường hô hấp cấp phải nhập viện ngay”. Sau nhập viện, bé được hỗ trợ thở ô xy, truyền kháng sinh và theo dõi sát. Hiện bé đã ngưng sốt, hết chảy mũi, bú sữa tốt.

Tương tự, chị T.N.M. (28 tuổi, ở TPHCM) cũng sợ hãi khi chứng kiến con gái 5 tháng tuổi bỗng nhiên mệt mỏi, bỏ bú, bé ho liên tục và thở hắt. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm tiểu phế quản cấp, được hỗ trợ hô hấp và dùng kháng sinh điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 - hệ hô hấp của trẻ còn rất non yếu, TPHCM hiện thời tiết mưa, nắng đan xen, làm cho nhiệt độ ngoài trời có sự chênh lệch đột ngột, kích thích mạnh lên hệ hô hấp của bé, làm bé dễ bị viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, môi trường sống ô nhiễm, trẻ em thường được cha mẹ giữ trong phòng máy lạnh, sức đề kháng khá yếu… cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

“Trẻ càng nhỏ, đặc biệt là có bệnh nền, càng dễ bị biến chứng. Vì vậy, phụ huynh cần chủ động phòng ngừa, theo dõi sát dấu hiệu bất thường của trẻ. Nếu trẻ bị sốt, ho kéo dài nhiều ngày, hoặc tiếng ho nặng nề, âm thanh gắt, cao, ho nhiều đàm xanh, nước mũi có màu xanh, ho dai dẳng, thở nhanh, thở co kéo, lõm ngực… phải đưa ngay vào bệnh viện vì bệnh đang xấu đi” - bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong nhấn mạnh.

Để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ, cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường. Tránh đưa trẻ đến nơi đông người, tránh khói thuốc lá, môi trường nhiều bụi bẩn. Cần cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, nghỉ ngơi đúng giờ, ngủ đủ giấc, học tập và vui chơi hợp lý.

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần tránh việc thay đổi môi trường từ nóng sang lạnh một cách đột ngột. Nơi bé ngủ, sinh hoạt phải thoáng khí nhưng tránh luồng gió thổi trực tiếp vào đường hô hấp của trẻ.

Người lớn không chủ quan với bệnh

Vốn có tiền sử mắc viêm xoang nặng, nên khi trở trời, ông N.V.S. (63 tuổi, ở TPHCM) thường hay nhức đầu, sổ mũi. Vì vậy, lần này thấy triệu chứng tương tự, ông S. nghĩ cơn viêm xoang đến nên dùng thuốc dạng sủi để giảm đau, hạ sốt và liên tục xịt thuốc vào mũi để giảm cảm giác khó chịu.

Tuy nhiên, tự điều trị 2 ngày, các cơn nhức đầu, nóng sốt vẫn không thuyên giảm, đến khi thấy choáng váng, khó thở… ông nhờ cháu gái đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám mới biết bị viêm phổi cấp, phải nhập viện điều trị. Sau 3 ngày được điều trị tích cực, ông đã đỡ sốt, hết chóng mặt nhức đầu, nhưng vẫn còn phải thở ô xy râu hỗ trợ và dùng thuốc kiểm soát viêm phổi.

Tiến sĩ, bác sĩ Giang Minh Nhật - Phó khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết, thời gian gần đây, số lượng người cao tuổi nhập viện vì viêm phổi, viêm đường hô hấp dưới có xu hướng tăng nhẹ, nhất là người thuộc nhóm có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch suy yếu.

“Đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, phải điều trị nội trú dài ngày. Trong khi đó, nếu người bệnh được phát hiện sớm, xử trí kịp thời thì có thể điều trị ngoại trú, sức khỏe phục hồi nhanh” - bác sĩ Giang Minh Nhật nói.

Theo ông, hiện TPHCM ban ngày thời tiết nắng nóng khiến nhiều người phải sử dụng điều hòa liên tục, nhưng nhiệt độ quá thấp so với bên ngoài, dẫn đến sốc nhiệt. Thêm phần mưa đột ngột vào buổi chiều làm cho dễ rối loạn điều hòa thân nhiệt. Sự thay đổi đột ngột này làm suy yếu hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho vi rút, vi khuẩn tấn công, dễ lây lan bệnh.

Nhiều người lại chủ quan khi bị ho, cảm nhẹ hoặc sổ mũi. Tuy nhiên, đây có thể là những dấu hiệu ban đầu của viêm hô hấp dưới hoặc viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, khi thời tiết thay đổi, người cao tuổi dễ mệt mỏi, ho kéo dài, khó thở, sốt nhẹ, viêm họng, cảm lạnh, viêm phổi, viêm phế quản. Đây là đợt cấp của các bệnh hen phế quản, COPD, nên người thân trong gia đình cần chủ động theo dõi, chăm sóc người già kỹ hơn trong thời điểm này. Chủ động kiểm tra sức khỏe ngay khi người thân có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, mọi người cần có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin mỗi ngày. Trong những ngày nắng nóng, hạn chế ra ngoài từ 10g đến 16g, không để nhiệt độ máy lạnh chênh lệch quá 7 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Tiêm ngừa cúm và phế cầu đề phòng viêm phổi. Theo dõi sát các dấu hiệu bệnh, đi khám sớm nếu xuất hiện triệu chứng hô hấp.

Đề phòng rối loạn đường tiêu hóa

Ngoài các bệnh liên quan đường hô hấp, các bác sĩ cũng lưu ý thời tiết hiện tại tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, ký sinh trùng phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ rối loạn đường tiêu hóa ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Vì vậy, người dân cần bảo quản thực phẩm đúng cách, hạn chế ăn ở hàng quán để tránh ngộ độc. Lựa chọn thực phẩm tươi sạch, nấu chín kỹ, ăn ngay sau khi nấu; hạn chế ăn đồ sống, tái hoặc để qua đêm.

Bên cạnh đó, cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh, tránh dùng chung dụng cụ ăn uống.

Sau khi sử dụng thực phẩm nếu có triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, ói… thì hãy nghĩ ngay đến rối loạn tiêu hóa. Hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, điều trị.

Phạm An - Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI