Siêu thị mini 0 đồng cho gia đình thương binh liệt sĩ khó khăn và công nhân, người lao động bị mất việc

25/07/2021 - 17:50

PNO - Ngày 25/7/2021, Siêu thị mini 0 đồng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận phối hợp cùng Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức đã được khai trương tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận.

 

Tham dự buổi khai trương có bà Trần Thị Mai Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Đỗ Đăng Ái, Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận; ông Cao Văn Thăng - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận và bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Siêu thị phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân với kinh phí tổ chức 400.000.000 đồng và hơn 50 mặt hàng từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả, các sản phẩm y tế, chất tẩy rửa…

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), ban tổ chức đã gửi tặng 300 suất mua hàng (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) đến các gia đình thương binh liệt sĩ khó khăn, tặng 700 suất đến các công nhân, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Siêu thị sẽ phục vụ người dân trên địa bàn quận trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25/7 - 29/7, mỗi ngày tiếp nhận 200 khách mua hàng và được chia theo giờ để đảm bảo nguyên tắc 5K.

 

Nhận được phiếu mua hàng tại siêu thị, bà Hoa (57 tuổi, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận) vô cùng cảm kích: "Hổm rày không bán vé số được nên tôi không có tiền mua đồ ăn, hôm nay nhận được hỗ trợ tôi rất mừng. Nhà chỉ có hai mẹ con nên số đồ ăn này cũng đủ ăn hơn cả tuần".

Ông Huỳnh Văn Tẩn - phó ban tổ chức chương trình - cho biết hoạt động này hướng đến hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19. Siêu thị luôn cố gắng cung cấp đủ các nhu yếu phẩm từ gạo, đường cho đến rau củ, người dân đến đây mua sắm có thể tự do lựa chọn những mặt hàng mình cần.

Trước đó, Siêu thị mini 0 đồng cũng đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận từ ngày 5/7 - 9/7 để phục vụ 638 hộ nghèo (giai đoạn 2021-2025) và 62 người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Minh Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI