Mời tham gia Diễn đàn "Xây dựng thói quen tiết kiệm"

22/03/2026 - 11:28

PNO - Báo Phụ nữ trân trọng kính mời Quý bạn đọc cùng tham gia chia sẻ, hiến kế những giải pháp, cách làm hay, cũng như góp ý những vấn đề liên quan tại Diễn đàn “Xây dựng thói quen tiết kiệm”.

Mỗi thành viên trong gia đình đều có thói quen tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống gia đình luôn dễ dàng hơn
Mỗi thành viên trong gia đình đều có thói quen tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống gia đình luôn dễ dàng hơn trong mọi hoàn cảnh.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc nhịn ăn, nhịn uống hay sống kham khổ. Tiết kiệm có thể bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: mở cửa sổ để giảm sử dụng điện, đi xe đạp để tiết kiệm xăng, chi tiêu hợp lý để dành dụm cho những lúc cần thiết...

Đó còn là việc tắt đèn đúng lúc, sử dụng điện thoại hiệu quả, làm việc năng suất, tận dụng thời gian, tránh lãng phí nguồn lực của cơ quan, đơn vị...

Thói quen tiết kiệm hoàn toàn có thể hình thành từ những sinh hoạt giản dị mỗi ngày. Khi mỗi người đóng góp một phần nhỏ, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi giá xăng, điện hay gas có nhiều biến động.

Tiết kiệm không phải là việc làm nhất thời, chỉ thực hiện khi cần, mà cần được nuôi dưỡng thành một thói quen bền vững. Chính thói quen ấy sẽ nhắc nhở chúng ta trong từng hành động, từng việc làm mỗi ngày.

Vậy làm thế nào để xây dựng thói quen tiết kiệm trong mỗi người? Cần tiết kiệm ra sao để hiệu quả và phù hợp với từng hoàn cảnh? Báo Phụ nữ trân trọng kính mời Quý bạn đọc cùng tham gia chia sẻ, hiến kế những giải pháp, cách làm hay, cũng như góp ý những vấn đề liên quan tại Diễn đàn “Xây dựng thói quen tiết kiệm”.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc qua mục "Gửi bài" ở cuối trang. Các bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

Trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Nguyễn thị Thuý 27-03-2026 19:22:33

    Với cá mình năm nay 51 tuổi , mình sinh ra ở miền Trung, mình vào Tphcm lập nghiệp khi 18 tuổi. Khi vào Tphcm là tay trắng, nay mình có 4 căn nhà, nuôi bé lớn học xong đai học và thạc sĩ ở Úc. Bé nhỏ đang lớp 10. Mình nói sơ qua vậy để biết được giá trị của tiết kiệm nên góp phần cho mình cơ sở hôm nay, tiết kiệm phải hình thành từ thói quen trong cuộc sống. Ví dụ nếu giặt đồ bằng tay hoặc rửa đồ gì mà nước chưa quá bẩn ta có thể lấy chà nhà vệ sinh lần 1 , sau đó cần một chút nước sạch là sẽ đủ sạch. Khi giặt đồ bằng máy xem công suất của máy va ước lượng đồ của gia đình đủ công suất mới giặt, không giặt khô may chưa đủ công suất, mua đồ dùng uu tiên loại tốt sử dụng được nhiều lần, đặc biệt đồ điện tử phải ưu tiết loại tiết kiệm điện. Mua đồ dùng mua sai lớn > tiết kiệm bao bì , quần áo , giày dép mua đủ và ưu tiên sử dụng bền và hợp xu hướng, chọn tông màu ít bị lỗi mốt để mặc được nhiều lần, đi chợ , nấu ăn thiếu 1 chút hơn là để dư thừa , nấu xong ăn hết, không nghe quảng cáo để mua đồ , mà cân nhắc đồ minh định mua sẽ sử dụng được bao lâu ? Lướt các trang mua trực tuyến đừng mua liền , mà cho vào giỏ hàng, hôm sau xem lại món hàng đó có thật sự cần không ? Đi chợ và siêu thị thì ghi giấy món cần mua đừng ra chợ hoặc siêu thị thấy gì mua nấy và có tính toán với các mặt hàng khuyến mãi, có thể rẻ hơn nhưng đừng nghĩ là rẻ thì mua mà mua có dùng được không .

  • Lê Thị Tâm 25-03-2026 22:35:10

    Một ý tưởng rất hay ạ, chỉ cần những thói quen nhỏ cũng như những tư duy kiểm soát được nhu cầu bản thân thì sẽ thành công ạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI