Sét đánh chết 11 người ở Colombia

07/10/2014 - 17:01

PNO - PNO - Nhà chức trách Colombia cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương do sét đánh tại một cuộc họp của các lãnh đạo bộ tộc thiểu số Wiwa ở vùng núi xa xôi thuộc miền bắc nước này.

Set danh chet 11 nguoi o Colombia

Cảnh sát và binh sĩ Colombia đưa những người sống sót đi cấp cứu - Ảnh: Colombia Reports

 Thảm họa xảy ra khi các lãnh đạo cộng đồng Wiwa tiến hành cái gọi là “nghi lễ hài hòa tinh thần” tại một ngôi làng ở vùng núi biệt lập Sierra Nevada de Santa Marta thuộc tỉnh Magdalena vào tối 5/10.

Nghi lễ nói trên được tiến hành khi cộng đồng Wiwa phải đối mặt với tình trạng bất mãn hoặc các vấn đề về môi trường.

“Các lãnh đạo bộ tộc đang nhóm họp vào thời điểm hiện tượng thiên nhiên này xảy ra”, Văn phòng Thanh tra Quốc gia, cơ quan phụ trách bảo vệ nhân quyền tại Colombia, nói trong một thông báo.

Trong số những người thiệt mạng có ông “Mamo” Ramon Gil, người được coi là lãnh đạo tinh thần và đại diện chính trị chính của cộng đồng Wiwa.

Sau khi vụ việc xảy ra, một đơn vị quân đội đóng tại khu vực đã chuyển những người bị thương đến các cơ sở y tế tại thành phố Santa Marta ở cách đó năm giờ đi ô tô. Cảnh sát cho biết phần lớn nạn nhân bị phỏng cấp độ hai và ba.

Tổng thống Colombia Manuel Santos đã bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Wiwa trên trang Twitter cá nhân của ông.

THẢO QUÂN

(Theo BBC, AFP, Colombia Reports)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI