Sau phản ánh của Báo Phụ Nữ, công viên Bạch Đằng giăng dây “cách ly” hàng rong

10/03/2022 - 16:03

PNO - Mặt trước của công viên Bạch Đằng nằm dọc theo theo tuyến đường Tôn Đức Thắng đang phải giăng dây nhằm “cách ly” với hàng rong.

 

Clip: Bảo vệ dùng loa phát thanh, thông báo, nhắc nhở người dân không dẫm lên cỏ, không bán hàng rong.

Tối 9/3, sau phản ánh của báo Phụ Nữ TPHCM, công viên Bạch Đằng đã trở nên thông thoáng, không còn tình trạng người bán hàng rong lấn chiếm, giành địa bàn, đạp lên cỏ như trước đó.

Công viên bến Bạch Đằng phải giăng dây để cách ly với hàng rong
Công viên bến Bạch Đằng phải giăng dây để "cách ly" hàng rong

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Lê Nguyễn Việt Nam - Phó chủ tịch UBND phường Bến Nghé, quận 1 - cho biết: “Do tuyến đường Tôn Đức Thắng là tuyến đường 2 chiều, có dải phân cách nên khi lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý phải đi đường vòng rất xa. Các đối tượng buôn bán hàng rong phát hiện lực lượng tuần tra thì ôm hàng, đẩy xe bỏ chạy bất chấp sự nguy hiểm, mật độ giao thông cao. Tính đến ngày 4/3, UBND phường đã tạm giữ 17 xe đẩy tay tự chế, 41 xe máy vắng chủ, lập 30 biên bản vi phạm hành chính, nhắc nhở 45 trường hợp dừng, đậu xe sai quy định”.

ff
Hình ảnh hàng rong lấn chiếm công viên bến Bạch Đằng được ghi nhận cách đây không lâu

Đại diện UBND phường Bến Nghé cũng cho rằng, bên cạnh việc ý thức của một số người dân chưa cao trong việc chấp hành pháp luật về việc dừng, đổ xe đúng nơi quy định, hiện nay công viên bến Bạch Đằng không có bãi giữ xe cho người dân đến tham quan nên người dân không biết gửi xe ở đâu.

Bên cạnh đó, lực lượng xử lý của phường mỏng, ngoài khu vực công viên bến Bạch Đằng, các lực lượng của phường còn phải kiểm tra, xử lý tại các khu vực trọng điểm khác như nhà thờ Đức Bà, đường Nguyễn Huệ, Lãnh sự quán Mỹ... dẫn đến tình trạng người dân buôn bán hàng rong khi không có mặt lực lượng chức năng.

Công viên hiện tại đã thông thoáng rất nhiều
Công viên hiện tại đã thông thoáng rất nhiều

Hiện Ban Quản lý, bảo vệ công viên đã có những động thái quản lý chặt chẽ, không cho các đối tượng buôn bán hàng rong trong khuôn viên, điển hình như việc thường xuyên dùng loa phát thanh, tuần tra trong khuôn viên công viên, nhắc nhở người dân không được giẫm lên cỏ cũng như buôn bán hàng...

Một số người tranh thủ bán nước, nhưng chỉ mang vài loại, chứ không rầm rộ như trước đây
Một số người tranh thủ bán nước, nhưng chỉ mang vài loại chứ không rầm rộ, dùng xe đẩy như trước đây
Những thùng rác tại đây đang không đáp ứng được sức chức, khi quá đông người đến công viên vui chơi
Những thùng rác tại đây đang không đáp ứng được sức chứa, khi quá đông người đến công viên vui chơi
Xuyên suốt mặt trước công viên Bạch Đằng đường Tôn Đức Thắng đã được giăng dây
Dọc mặt trước công viên Bạch Đằng đường Tôn Đức Thắng đã được giăng dây
Quảng trường rộng, thoáng đã trở lại với người dân Thành phố
Quảng trường rộng, thoáng đã trở lại với người dân Thành phố

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI