Sau lũ ở Quảng Trị: Hơn 300 trường học tan hoang, học sinh khó quay lại trường sớm

25/10/2020 - 09:37

PNO - Mưa lũ suốt nửa tháng qua đã làm 308 trường học ở Quảng Trị tan hoang, ước tính thiệt hại về tài sản trường học hơn 58 tỷ đồng. Thầy cô đang tích cực dọn dẹp lại trường lớp, nhưng khó có thể đưa các em quay lại trường sớm, vì hầu hết cơ sở vât chất đã bị hư hỏng.

Ở Quảng Trị, nước lũ đã rút hết mấy hôm nay, nhưng cô Phạm Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Thanh (TP. Đông Hà) lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì muôn nỗi trăn trở.

Bởi cô Bình muốn cho học sinh sớm được trở lại trường để theo kịp bạn bè các nơi khác, nhưng điều kiện vật chất, cơ sở hiện tại ở trường chưa đảm bảo.

Sách vở của học sinh Trường tiểu học Đông Thanh bị hư hỏng hết
Sách vở của học sinh Trường tiểu học Đông Thanh bị ngập nước, hư hỏng

Trước đó, khi nhận được thông báo về tình hình mưa lũ, các thầy, cô ở trường đã chủ động kê tất cả mọi thứ lên cao khoảng 1,5m, nhưng không ngờ nước lũ vào nhanh, ngập hơn 2m nên hầu như tất cả đều bị lũ nhấn chìm, hư hỏng nặng.

“Học sinh vừa nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19 xong, lại nghỉ vì mưa lũ. Giờ mà cho nghỉ nữa thì các em sẽ thua kém bạn bè ở trường bạn. Nhưng học sinh thì mất sách vở, áo quần chưa đủ để mặc; thầy cô giáo phải đi làm tay không, máy tính lưu giữ các số liệu liên quan việc quản lí học sinh đã bị hư. Lũ rút hiện đang để lại lớp bùn ngang tới đầu gối, các thầy cô phải nhờ đến sự trợ giúp của rất nhiều người, nhưng cũng mất hơn 3 ngày mới dọn xong", cô Bình buồn rầu chia sẻ.

 

Tranh thủ lúc hanh nắng, các giáo viên Trường mầm non Đông Thanh, phơi sách, vở và đồ chơi cho các em
Tranh thủ lúc hanh nắng, thầy cô Trường mầm non Đông Thanh phơi sách vở và đồ chơi cho các em

Sau lũ, Trường Tiểu học Đông Thanh bị hư hỏng hoàn toàn gần 2.000 bộ sách vở, 120 bộ bàn ghế, 11 máy tính, 2 loa máy, 1 máy chiếu... Ước tính ban đầu, thiệt hại khoảng  730 triệu đồng.

Phường Đông Thanh và phường Đông Giang của TP. Đông Hà là 2 phường bị ảnh hưởng nặng nhất của bão lũ. Thiệt hại về tài sản trường học ở đây hơn 4 tỷ đồng.

Nhà bán trú ngổn ngang sau lũ
Nhà bán trú ngổn ngang sau lũ

“Trường có 260 em học sinh bán trú. Tất cả sách, vở, màn, chiếu và các tủ đựng, tủ lạnh, đồ dùng phục vụ cho việc sinh hoạt đều bị trôi hoặc hư hỏng. Các em học sinh ở nhà cũng chịu chung cảnh ngộ, vì nhà các em đều bị ngập tới mái hết”, cô Bình bộc bạch thêm.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, đến 24/10, có 1 giáo viên và 4 học sinh trên địa bàn bị chết do lũ cuốn trôi. Thiệt hại về tài sản trường học, ước tính hơn 58 tỷ đồng.

 

Tất cả bàn ghế, thiết bị trường học đều hư hỏng, không thể dùng được
Tất cả bàn ghế, thiết bị trường học đều hư hỏng, không thể dùng được

Trong đó, thiệt hại ở huyện Triệu Phong hơn 13 tỷ đồng, Gio Linh hơn 10 tỷ đồng, Đakrông hơn 8 tỷ đồng. Các địa bàn như TP. Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ mỗi nơi bị thiệt hại từ 4-5 tỷ đồng.

 

Từ sân trường cho đến mọi vật dụng như bàn, ghế,..đều bị bùn bao phủ, gây hư hỏng
Từ sân trường cho đến mọi vật dụng như bàn, ghế... đều bị bùn bao phủ, gây hư hỏng

Mưa lũ gần nửa tháng qua tại Quảng Trị đã khiến 308 điểm trường bị ảnh hưởng với hơn 2.100 phòng học bị ngập nước từ 1-3m; trong đó 844 phòng học, nhà ở, nhà bán trú bị hư hỏng nặng.

Hơn 50.000 bộ sách vở, gần 6.000 bàn ghế, tủ bị hư hỏng; gần 13.000 mét tường rào bị gãy đổ; hàng trăm ngàn thiết bị trường học, đồ dùng khác bị hư hại...

Huyện Triệu Phong là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất. Huyện này có 12 trường bị ảnh hưởng với 17 máy in, 34 tivi, gần 1.000 bộ bàn ghế, hơn 400 giá kệ mầm non, 16.000 quyển vở, 8.50 bộ sách... bị hư hại, ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong - bà Nguyễn Thị Phước Hòa cho biết, các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc các xã Triệu Độ, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Phước, Triệu Thượng đều bị ngập sâu trong nước. Các em học sinh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gio Linh - ông Nguyễn Văn Nghệ cho biết, hầu hết các xã trên địa bàn đều bị ngập nước. Nặng nhất là trường ở các xã: Trung Hải, Trung Sơn, Gio Quang, Gio Mai, Gio Mỹ. Thiệt hại toàn huyện hơn 10 tỷ đồng. 

Thầy cô ở xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh) đang cố vớt vát lại ít sách vở, áo quần cho học trò
Thầy cô ở xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh) đang cố vớt vát lại ít sách vở, áo quần cho học trò

Tại huyện Đakrông có 17 điểm trường bị thiệt hại nặng. Hơn 800 bộ sách, hơn 3.000 bộ dụng cụ học tập, gần 7.500 quyển vở.... bị hư hỏng, thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

 

Sau lũ, điểm trường Ba Lòng (huyện Đakrông) tan hoang
Sau lũ, điểm trường Ba Lòng (huyện Đakrông) tan hoang

Ở huyện Vĩnh Linh, có gần 20 điểm trường bị thiệt hại nặng, tổn thất hơn gần 5 tỷ đồng.

 

Thầy cô dọn dẹp trường, chuẩn bị đón học sinh trở lại.
Thầy cô dọn dẹp trường, chuẩn bị đón học sinh trở lại

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở này đang kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay, góp sức giúp các trường học ở tỉnh này khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Bạch Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI