Sau bão, đường sá, nhà dân biến thành "sông"

12/09/2021 - 16:54

PNO - Dù bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng trời vẫn mưa liên tục khiến nhiều hộ dân ở khu vực Khe Cạn (thuộc tổ 26 và 27, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) phải sống trong cảnh nước ngập sâu vào nhà.

 

Một số hộ dân cho hay trong đêm 11/9, họ phải thức để tát nước ra ngoài. Đến sáng 12/9, mưa lớn trở lại khiến nước mấp mé lại tiếp tục chực dâng vào nhà.
Một số hộ dân cho hay, trong đêm 11/9, họ phải thức để tát nước ra ngoài. Đến sáng 12/9, mưa lớn trở lại khiến nước mấp mé lại tiếp tục chực dâng vào nhà.

 

Lo nước lớn, một số hộ dân đưa con nhỏ đi đến nhà người thân để gửi nhờ.
Lo nước lớn, một số hộ dân đưa con nhỏ đi đến nhà người thân để gửi nhờ.

 

Bà Dương Thị Xanh (SN 1968, trú tổ 26) cho biết nhà bà bị ngập sâu hơn 1m trong ngày 11/9. Đến sáng nay thì nước rút bớt còn khoảng nửa mét.
Bà Dương Thị Xanh (sinh năm 1968, trú tổ 26) cho biết, nhà bà bị ngập sâu hơn 1m trong ngày 11/9. Đến sáng nay thì nước rút bớt còn khoảng nửa mét.

 

“Trong đêm tôi đưa 2 đứa cháu lên gác gỗ để ngủ, còn đồ đạc có giá trị trong nhà được hàng xóm phụ kê lên cao để đỡ hư hỏng, bà Xanh nói.
“Trong đêm tôi đưa 2 đứa cháu lên gác gỗ để ngủ, còn đồ đạc có giá trị trong nhà được hàng xóm phụ kê lên cao để đỡ hư hỏng", bà Xanh nói.

 

Theo bà Xanh, gia đình bà rất khó khăn, nhà cửa hư hỏng nhiều năm nay nhưng do nằm trong khu vực giải tỏa nên không sửa chữa được. Bà mong muốn nhà nước hỗ trợ một phần để bà sửa sang lại cho các cháu được ở trong điều kiện tươm tất hơn.
Theo bà Xanh, gia đình bà rất khó khăn, nhà cửa hư hỏng nhiều năm nay nhưng do nằm trong khu vực giải tỏa nên không sửa chữa được. Bà mong muốn nhà nước hỗ trợ một phần để bà sửa sang lại cho các cháu được ở trong điều kiện tươm tất hơn.

 

Trong khi đó ông Võ Văn Trinh (người dân tổ 27) cho biết khu vực Khe Cạn thường xuyên đối mặt với cảnh mưa ngập đã hơn 10 năm nay.
Trong khi đó ông Võ Văn Trinh (người dân tổ 27) cho biết, khu vực Khe Cạn thường xuyên đối mặt với cảnh mưa ngập đã hơn 10 năm nay.

 

Cứ mưa xuống là nước ngập, mưa nhỏ thì ngập đường, nước vào sân còn mưa to thì nước ngập vào nhà, có nhà dâng lên hơn 1m, phải di chuyển đi chỗ khác, ông Trinh cho hay.
"Cứ mưa xuống là nước ngập, mưa nhỏ thì ngập đường, nước vào sân, còn mưa to thì nước ngập vào nhà, có nhà dâng lên hơn 1m, phải di chuyển đi chỗ khác", ông Trinh cho hay.

 

Ông Huỳnh Tấn Đức, tổ trưởng tổ 26, cho biết tổ có hơn 70 hộ dân nhưng có đến 37 hộ bị ngập nước, nhiều nhà ngập sâu.
Ông Huỳnh Tấn Đức, tổ trưởng tổ 26 cho biết, tổ có hơn 70 hộ dân nhưng có đến 37 hộ bị ngập nước, nhiều nhà ngập sâu.

 

Ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - cho biết, phường Thanh Khê Tây đã có phương án sơ tán dân ở khu vực Khe Cạn nếu mưa to kéo dài, ngập sâu.
Ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - cho biết, phường Thanh Khê Tây đã có phương án sơ tán dân ở khu vực Khe Cạn nếu mưa to kéo dài, ngập sâu.

 

Khu vực này thì thường xuyên xảy ra tình trạng mưa là ngập. Nhưng năm nay thì mới mưa theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập sâu. Hiện tại, bà con chủ yếu vẫn ở nhà để coi giữ đồ đạc hoặc dọn qua nhà khác cao hơn trong khu vực. Nếu mưa to kéo dài thì chúng tôi sẽ vận động bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn, ông Thuyên nói.
"Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng mưa là ngập. Nhưng năm nay mới mưa theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập sâu. Hiện tại, bà con chủ yếu vẫn ở nhà để coi giữ đồ đạc hoặc dọn qua nhà khác cao hơn trong khu vực. Nếu mưa to kéo dài thì chúng tôi sẽ vận động bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn", ông Thuyên nói.

 

 Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI