Sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân trở về tố cáo thủ phạm

21/07/2022 - 15:25

PNO - Sau hơn 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, nạn nhân đã tìm cách trở về và tố cáo hành vi mua bán người của bí thư chi bộ bản lên cơ quan công an.

Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Moong Văn Thạch (45 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi “Mua bán người”.

Moong Văn Thạch hiện đang là Bí thư chi bộ bản
Moong Văn Thạch hiện đang là bí thư chi bộ bản

Nạn nhân là chị Ốc Thị H. (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu). Năm 2010, chị H. bị Thạch dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (210 triệu đồng).

Sau hơn 10 năm sống lưu lạc nơi xứ người, năm 2021, chị H. tìm cách bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi của Thạch.

Vào cuộc điều tra, ngày 14/7, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Thạch.

Lãnh đạo UBND xã Chiêu Lưu cho biết, Thạch từng làm việc ở xã này một thời gian, sau đó được bầu làm bí thư chi bộ bản. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI