Mặt bằng đoạn 1 và 2 Vành đai 2 TPHCM mới đạt 61%

29/05/2026 - 13:00

PNO - Tiến độ thi công Vành đai 2 đang chịu ảnh hưởng đáng kể do công tác bàn giao mặt bằng còn chậm.

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) - cho biết, đến nay tỉ lệ bàn giao mặt bằng của 2 đoạn dự án Vành đai 2 TPHCM mới đạt khoảng 61%. Cụ thể, tại đoạn 1 đã bàn giao được 480/888 trường hợp, trong khi đoạn 2 đạt 222/262 trường hợp.

Đoạn 1 có chiều dài khoảng 3,5km, kéo dài từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (khu vực nút giao Bình Thái). Dự án đi qua khu vực có mật độ dân cư đông, kết nối trực tiếp với cảng Cát Lái, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là đoạn có số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 888 trường hợp phải thu hồi đất để thực hiện dự án.

Đoạn 1 Vành đai 2 tiếp giáp với nút giao Bình Thái - Ảnh: Nguyễn Văn
Đoạn 1 Vành đai 2 tiếp giáp với nút giao Bình Thái - Ảnh: Nguyễn Văn

Đoạn 2 dài khoảng 2,5 km, kéo dài từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng. Tuyến đường này có vai trò kết nối khu Đông TPHCM với trục Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1 và cửa ngõ phía Bắc thành phố. Đoạn 2 có 262 trường hợp bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Việc mặt bằng được bàn giao theo hình thức "da beo", phân tán và không liên tục giữa các vị trí khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức thi công đồng bộ. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án trong thời gian qua.

Đoạn 2 Vành đai 2 vẫn còn
Đoạn 2 Vành đai 2 vẫn còn vướng 40 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng - Ảnh: Nguyễn Văn

Mặc dù vậy, các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên những khu vực đã có mặt bằng sạch, đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm hoàn tất việc bàn giao phần diện tích còn lại.

Trong khi đó, đoạn 3 Vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng ngã tư Gò Dưa cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà thầu đang dọn dẹp cây cỏ, san lấp mặt bằng để thi công.

Máy móc thi công đoạn 3 Vành đai 2 - Ảnh: Nguyễn Văn
Máy móc thi công đoạn 3 Vành đai 2 - Ảnh: Nguyễn Văn

Dự án đường Vành đai 2 là một trong những tuyến giao thông chiến lược của TPHCM, có vai trò kết nối các trục giao thông hướng tâm, các khu đô thị, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển của thành phố. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành các đoạn đang triển khai, đến năm 2028 thành phố sẽ cơ bản khép kín tuyến Vành đai 2 ở khu vực phía Đông, thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông vành đai, tạo động lực phát triển cho khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI