Sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp 6 ngôi nhà ở Nam Trà My

24/10/2021 - 14:13

PNO - Mưa lớn kéo dài khiến ngọn núi sau lưng 6 ngôi nhà ở xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) bất ngờ đổ xuống. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Ngọn núi phía sau lưng 6 hộ dân ở xã Trà Mai bất ngờ đổ xuống làm hư hỏng những ngôi nhà này
Ngọn núi phía sau lưng 6 hộ dân ở xã Trà Mai bất ngờ đổ xuống làm hư hỏng những ngôi nhà này

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9g ngày 24/10 tại thị trấn Tắc Pỏ (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My). Thời điểm này, người dân đang ngồi trước nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn.

Theo anh Hà Đức Thịnh (trú thôn 1, xã Trà Mai) cho biết, khi cả nhà đang ở phía trước thì nghe tiếng động lớn. Nhìn ra phía sau thì thấy đất đá đổ xuống làm thủng bếp và sập nhà vệ sinh nên cả nhà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. “Khu vực này mấy năm qua cũng thường xảy ra sạt lở nhưng không đáng kể. Tuy nhiên lần này mức độ nặng hơn. Rất may là cả nhà tôi đều tập trung phía trước nên đều an toàn”, anh Thịnh nói.

Hiện tại, những người dân trong 6 hộ gia đình này đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn
Hiện tại, những người dân trong 6 hộ gia đình này đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Trà Mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ di dời toàn bộ tài sản của các hộ nói trên đến nơi khác, đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình. Thống kê ban đầu, có ít nhất 6 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, huyện đã yêu cầu sơ tán toàn bộ 6 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở trong sáng cùng ngày đến địa điểm an toàn hơn.

 “Huyện đã yêu cầu sơ tán toàn bộ 6 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến tại khu sơ tán tập trung, đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương hỗ trợ di dời tài sản, cung cấp thực phẩm cần thiết cho các hộ nói trên khi có nhu cầu”, ông Trần Văn Mẫn nói.

Hiện tại, mưa vẫn tiếp tục lớn trên địa bàn Nam Trà My, huyện này đã tổ chức di dời hơn 800 hộ dân đến nơi an toàn
Hiện tại, mưa vẫn tiếp tục lớn trên địa bàn Nam Trà My, huyện này đã tổ chức di dời hơn 800 hộ dân đến nơi an toàn

Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Trà My vẫn đang diễn ra mưa lớn, mực nước các sông đang lên nhanh, chính quyền huyện đã chủ động di dời cho khoảng 177 hộ dân với gần 800 nhân khẩu, trong đó nhiều nhất vẫn là ở xã Trà Leng với hơn 300 nhân khẩu. Bên cạnh đó, lực lượng xung kích tại các xã vẫn đang rà soát các khu vực 24/24 đảm bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

UBND xã Trà Linh đã di dời người dân trong vùng nguy hiểm ra dựng lều tạm để tránh trú qua đợt mưa bão này
UBND xã Trà Linh đã di dời người dân trong vùng nguy hiểm ra dựng lều tạm để tránh trú qua đợt mưa bão này

Ông Hồ Văn Thể, Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, hiện tại UBND xã cũng đã tổ chức di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở, dựng lều tạm để sơ tán, đề phòng sạt lở trong đợt mưa lũ này. Theo đó, toàn xã Trà Linh đã di dời 50 hộ dân ra dựng lều tạm để tránh trú, trong đó nóc Tắc Lang 25 hộ và nóc Kon Chim 25 hộ dân.

"Hiện tại, xã vẫn đang tiếp tục rà soát để đưa người dân đến nơi an toàn", ông Thể cho hay.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI