Sao "Cô dâu 8 tuổi" nổi bật trên đường phố Việt Nam

03/08/2015 - 07:11

PNO - Hai diễn viên nổi tiếng trong bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" đã thực hiện một bộ ảnh trong chuyến đi tới Việt Nam.

Sao

Nhân dịp sang Việt Nam lần đầu tiên, hai ngôi sao của bộ phim Cô dâu 8 tuổi là Avinash Mukherjee và Smita Bansal cùng dạo phố Sài Gòn.

Sao

Avinash Mukherjee sinh ngày 1.8.1997. Bắt đầu đóng phim Cô dâu 8 tuổi từ khi mới 11 tuổi và sau nhiều năm anh vẫn đang theo đuổi vai diễn cậu bé tên Jagdish, cháu trai của một gia đình giàu có nhất vùng và được gia đình sắp đặt kết hôn với cô bé Anandi khi mới 8 tuổi.

Sao

Ở tuổi 18, Avinash Mukherjee sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao và vóc dáng lý tưởng. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn là một người mẫu ảnh.

Sao

Để được chọn vào vai nhân vật nam chính lúc thuở nhỏ của bộ phim Cô dâu 8 tuổi, Avinash Mukherjee khi đó mới 11 tuổi và phải vượt qua 12 đối thủ "nặng ký" khác. Nét đẹp tự nhiên trên gương mặt trở thành "vũ khí" đưa Avinash đến với thành công này. Sau nhiều năm, anh đã trở thành một quý ông lịch lãm.

Sao

Lần đầu tiên đến Việt Nam, Avinash dành thời gian đi tham quan nhiều nơi. Anh du thuyền trên sông và thưởng thức các món đặc sản.

Sao

Khán giả Việt Nam đặc biệt dành nhiều tình cảm cho chàng rể nhí của Cô dâu 8 tuổi. Thời điểm đóng phim này, Avanish mới cao 1m5 nhưng giờ anh đã cao 1m8.

Sao

Anh sẽ tốt nghiệp THPT trong thời gian sắp tới. Avinash Mukherjee đã hoàn thành kịch bản đầu tay của riêng mình và dự định làm  đạo diễn, sản xuất phim.

Sao

Trong khi đó, nữ diễn viên Smita Bansal sinh ngày 21.2.1977 tại bang Jaipur, Ấn Độ cũng rất được yêu thích qua vai diễn mẹ chồng của "cô dâu 8 tuổi".

Sao

Trong phim, Smita Bansal vào vai mẹ chồng của Anandi (Toral Rastraputra). Cô tâm sự, xã hội Ấn Độ ngày nay đã thay đổi nhiều, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đã có những thay đổi so với quá khứ. Người phụ nữ đã có vai trò nhất định trong gia đình và xã hội. Họ chủ động hơn với cuộc sống của bản thân. Cô hiện cũng đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ông xã cũng hộ tống cô trong chuyến đi đến Việt Nam lần này.

Sao

Smita cho biết, Cô dâu 8 tuổi là một bộ phim truyền hình dài tập nên cô thường phải mặc những bộ sari (trang phục truyền thống phụ nữ Ấn Độ) khá nặng nề, đeo vô số đồ trang sức cũng như thường xuyên phải quen với việc trang điểm hàng ngày trong thời gian dài. Khi đến Việt Nam, cô cũng diện những bộ sari này để khán giả Việt hiểu hơn về nét văn hóa  truyền thống Ấn.

Cả Avinash và Smita đều hứa sẽ trở lại để có thể khám phá nhiều hơn về Việt Nam.

Linh Võ (Dân Việt)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI