Sáng 26/7, hàng loạt shipper phải quay đầu xe vì giao hàng từ quận này sang quận khác

26/07/2021 - 12:09

PNO - Nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn TPHCM thực hiện kiểm soát gắt gao phương tiện, nhiều shipper giao hàng từ quận này sang quận khác bị buộc quay đầu.

Sáng ngày 26/7, thực hiện Chỉ thị 12 của Thành ủy TPHCM về triển khai cao điểm phòng chống dịch COVID-19, nhiều chốt kiểm soát đã thực hiện kiểm soát gắt gao phương tiện ra đường, nhiều shipper giao hàng từ địa bàn này sang địa bàn khác, bị buộc quay đầu.

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, dù ngày đầu tuần, nhiều tuyến đường cửa ngõ TPHCM như ngã tư An Sương (Quốc lộ 1A - Trường Chinh - Quốc lộ 22); giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình); vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng (quận Phú Nhuận), khu vực ngã 6 Gò Vấp… lượng người lưu thông trên đường thưa thớt, chủ yếu là xe tải chở hàng, các shipper giao hàng lưu thông trên đường. Càng vào khu vực trung tâm TP, lượng phương tiện lưu thông rất ít.

Nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã chốt chặn, kiểm soát, kiểm tra người ra đường thuộc đối tượng được phép, người ra đường trong trường hợp cần thiết, mua lương thực thực phẩm.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn kiểm tra phương tiện lưu thông vào đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Nhiều trường hợp bị buộc quay đầu, khi không trình bày được lý do vào địa bàn.

Lực lượng trực chốt chặn gồm CSGT, công an, chính quyền địa phương, cảnh sát cơ động, lực lượng dân quân. Nhiều địa phương như quận Gò Vấp, chính quyền địa phương cho xe phát loa lưu động đi dọc các tuyến đường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 12 của Thành ủy.

Lúc 9g ngày 26/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đặt tại giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12), lực lượng kiểm soát chốt đã kiểm tra toàn bộ phương tiện đi vào địa bàn phường. Nhiều người dân, shipper giao hàng, xe tải giao hàng có đầy đủ giấy tờ vẫn bị lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu quay đầu xe, không cho vào địa bàn.

Lực lượng chức năng buộc quay đầu xe đói với trường hợp không phải shiper nhưng lại chở hàng giao đồ
Lực lượng chức năng buộc quay đầu xe đối với trường hợp không phải shipper nhưng lại chở hàng giao đồ.

Tại chốt này, rất nhiều shipper đã bị lực lượng chức năng yêu cầu không vào địa bàn, quay đầu xe, dù nhiều người đưa app, trình bày mình giao hàng thiết yếu. Tuy nhiên, theo quy định, shipper chỉ được giao hàng trên cùng địa bàn quận huyện, không được sang địa bàn khác.

Nhiều shiper ở quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp đến giao hàng ở địa bàn Phường Tân Thới Nhất quận 12, bị buộc phải quay đầu xe, do quy định chỉ giao hàng trong nội quận huyện.
Nhiều shipper ở quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp đến giao hàng ở địa bàn phường Tân Thới Nhất quận 12, bị buộc phải quay đầu xe, do quy định chỉ giao hàng trong nội quận huyện.
Tài xế Grap này trưng app cho biết địa chỉ nhận hàng trong phường Tân Thới Nhất, nhưng lực lượng chức năng buộc quay đầu
Tài xế Grap này trưng app cho biết địa chỉ nhận hàng trong phường Tân Thới Nhất, nhưng lực lượng chức năng kiên quyết buộc quay đầu do giao hàng khác địa bàn. 

Anh T., một shipper giao các loại rau củ quả, cho người ở chung cư Topaz Home đường Phan Văn Hớn, quận 12, cho biết, anh không nắm được thông tin, shipper chỉ được chạy ở địa bàn một quận huyện hoặc TP. Thủ Đức, nên sáng cùng ngày anh nhận hàng từ quận Gò Vấp, khi chạy đến đây thì buộc quay đầu xe. Trước sự kiên quyết của lực lượng trực chốt, nhiều shipper đã chấp hành quay đầu. Một số shipper "chữa cháy" bằng cách yêu cầu khách hàng ra đầu chốt để nhận hàng. “Tôi gọi chủ hàng ra nhận, nếu không được thì đành trả lại nơi nhờ ship hộ” - một shipper chạy dịch vụ cho một hãng xe công nghệ tại TP cho biết.

Hai shiper này chữa cháy bằng cách kêu khách hàng ra nhận hàng, nếu không sẽ trả về nơi shiper hộ hàng.
Hai shipper này chữa cháy bằng cách kêu khách hàng ra nhận hàng, nếu không sẽ trả về nơi gửi hàng.
Tại chốt kiểm soát ở dốc Cầu Tham Lương, hướng vào Bệnh viện Dã chiến số 2 ( phường Tân Thới Nhất, quận 12), lực lượng chức năng tại chốt
Tại chốt kiểm soát ở dốc Cầu Tham Lương, hướng vào Bệnh viện Dã chiến số 2 (phường Tân Thới Nhất, quận 12), nhiều shipper chờ khách ra nhận hàng tại chốt. 

Trước đó, tối ngày 25/7, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các công ty quản lý shipper điều chỉnh số lượng hoạt động đến mức tối thiểu, giảm ít nhất 10% so với hôm 22/7.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ tham mưu thành phố ra quy định cụ thể về vận chuyển, giao hàng công nghệ. Trong đó sẽ yêu cầu shipper chỉ vận chuyển hàng thiết yếu, có quyền từ chối nếu hàng không nằm trong nhóm này.

Ngoài thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, các shipper chỉ được chạy ở địa bàn một quận, huyện hoặc TP. Thủ Đức. Đội ngũ này phải đeo thẻ, có dấu hiệu nhận diện cá nhân, công ty, nơi hoạt động trình cơ quan chức năng khi được kiểm tra. Các công ty phải đăng ký danh sách shipper cho hai Sở Công thương, Giao thông Vận tải để kiểm tra chặt chẽ.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI