Sản phẩm “cõng” nhiều tiêu chuẩn vẫn lận đận đầu ra

20/09/2025 - 07:49

PNO - Làm ra nước mắm cá cơm, rượu nho, mứt rong sụn, nho sấy vỏ quýt, táo sấy đạt chứng nhận OCO 3 sao, 4 sao, bà Trần Gia Minh Châu - chủ hộ kinh doanh Xứ Phần, tỉnh Khánh Hòa - vẫn không thể đưa được sản phẩm vào hệ thống siêu thị dù đã cố gắng chào hàng, thuyết phục. Theo bà, giá bán các sản phẩm của bà thường cao hơn khoảng 20% so với những sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Ông Lâm Ngọc Tuấn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc (TPHCM) - cho hay, nhiều năm qua, hợp tác xã kiên trì sản xuất xanh, cụ thể là trồng rau thủy canh trong nhà lồng, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng điện mặt trời và xe điện thay cho xe xăng. Nhờ đó, sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, được chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm” của Sở Công Thương TPHCM. Tuy vậy, sản phẩm của hợp tác xã vẫn không dễ dàng vào được mọi hệ thống bán lẻ hiện đại.

Rau củ là một trong những nhóm hàng phải có nhiều chứng nhận, trong đó không ít các tiêu chí trùng lặp
Rau củ là một trong những nhóm hàng phải có nhiều chứng nhận, trong đó không ít các tiêu chí của các tiêu chuẩn này trùng lặp

Bà Nguyễn Kiều Oanh - Giám đốc Công ty Mekong Delta Foods - cho biết, mỗi ngày, công ty cung ứng khoảng 8 tấn rau củ quả cho 5 hệ thống bán lẻ lớn gồm Saigon Co.op, Mega Market, Bách Hóa Xanh, SATRA và Lotte. Nhưng theo bà, chứng nhận VietGAP, “Tick xanh” chưa phải “tấm vé thông hành” để có mặt ở các kênh phân phối. Mỗi hệ thống bán lẻ có cơ chế xét duyệt và tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp khác nhau, còn phía doanh nghiệp cung ứng sản phẩm cũng chưa thể kiểm soát triệt để đồng đều quy trình sản xuất khi liên kết với nông dân.

Theo ông Võ Trần Ngọc - Giám đốc kinh doanh của Saigon Co.op, khi lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm, ngoài chất lượng sản phẩm, siêu thị chỉ ưu tiên những sản phẩm thực sự khác biệt, phù hợp thị hiếu và có khả năng cung ứng ổn định, lâu dài. Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam - cho rằng, việc phân loại và chứng nhận hàng hóa ở Việt Nam quá phức tạp, cùng lúc tồn tại nhiều bộ tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, OCOP… nhưng thiếu sự liên kết và phân định rõ ràng, khiến cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp lúng túng khi áp dụng.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cũng đồng tình rằng, việc có quá nhiều bộ tiêu chuẩn khiến doanh nghiệp phải lặp lại quy trình đăng ký, duy trì hồ sơ nên vừa tốn kém chi phí, vừa mất nhiều thời gian. Vì vậy, Việt Nam nên hướng tới một chuẩn thống nhất trong quản lý chất lượng nông sản và doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng một bộ tiêu chí chung là sản phẩm được thừa nhận trên toàn hệ thống phân phối.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI