Rượu lậu giết chết 14 người ở Nga

17/03/2014 - 14:20

PNO - PNO - Giới chức y tế Nga cho biết 14 người đã tử vong do ngộ độc và 11 người khác phải nhập viện sau khi uống rượu lậu ở một ngôi làng nhỏ tại Siberia.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ruou lau giet chet 14 nguoi o Nga

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 16/3, bà Irina Beloshitskaya, phát ngôn viên cơ quan y tế địa phương, cho biết các nạn nhân ở làng Krasny Velikan gần biên giới với Trung Quốc, được cho là đã thiệt mạng sau khi uống rượu ethyl vào cuối tuần. Mười một người khác đã nhập viện tại thị trấn Krasnokamensk lân cận và ba người đang trong tình trạng nguy kịch.

“Hiện họ đang được lọc máu tại bệnh viện”, bà Beloshitskaya nói, đề cập một phương pháp điều trị suy thận.

Thống đốc vùng Zabaikalsk, ông Konstantin Ilkovsky đã bay đến làng Krasny Velikan cùng với các bác sĩ, nhân viên điều tra và đại diện của cơ quan đảm trách tình trạng khẩn cấp.

“Đây thực sự là một thảm kịch đối với vùng Zabaikalsk”, ông Ilkovsky nói.

Giới chức địa phương tình nghi rượu gây ngộ độc nói trên được nhập từ Trung Quốc, vốn chỉ cách làng Krasny Velikan khoảng một giờ đi xe, và bắt giữ một người trong làng bị tình nghi bán loại rượu này.

THẢO QUÂN (Theo SBS, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI