Rủ nhau tiêm thuốc bổ, tưởng khỏe nào ngờ hại thân

01/08/2025 - 06:05

PNO - Tình trạng tự ý truyền hoặc tiêm thuốc bổ tại nhà, không có chỉ định của bác sĩ đang ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp lạm dụng thuốc bổ gây ra biến chứng, đặc biệt với người có bệnh nền.

Tình trạng tự ý truyền hoặc tiêm thuốc bổ tại nhà, không có chỉ định của bác sĩ đang ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp lạm dụng thuốc bổ gây ra biến chứng, đặc biệt với người có bệnh nền.

Bác sĩ Võ Thị Thu Hà - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - giải thích về hậu quả  của việc tự ý tiêm, truyền thuốc bổ cho bệnh nhân
Bác sĩ Võ Thị Thu Hà - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - giải thích về hậu quả của việc tự ý tiêm, truyền thuốc bổ cho bệnh nhân

Mỗi ngày, bà B.T. (ngụ tại phường Sài Gòn, TPHCM) đều sang nhà hàng xóm, cũng là bạn thân để tiêm “thuốc bổ”. Bà giải thích rằng đó là vitamin và thuốc bổ não rất đắt tiền, được con gái người hàng xóm mua cho mẹ. Bà cho rằng việc tiêm “thuốc bổ” sẽ tăng cường sức khỏe. Trong khi đó, con gái của bà B.T. vô cùng lo lắng khi mẹ mình tùy tiện sử dụng thuốc bổ không có chỉ định của bác sĩ. Bởi bà mắc bệnh đái tháo đường lâu năm, tăng huyết áp, mỡ máu và tim mạch. Gia đình sợ rằng việc dùng thuốc bừa bãi sẽ làm bệnh bà thêm nặng nhưng chẳng cách nào khuyên can.

Còn bà P.T.M. (50 tuổi, ngụ tại TPHCM) vừa nhập viện cấp cứu trong trạng thái bứt rứt. Trước đó, bệnh nhân đã tự gọi người tới truyền một chai “nước trái cây” để tăng cường miễn dịch. Sau khi truyền dịch, bà P.T.M. cảm thấy bồn chồn, nóng nảy, nôn nao. Bệnh nhân được chẩn đoán bị quá liều vitamin C, sau đó được chuyển lên khoa nội và xử trí bằng cách truyền dịch để thận tự đào thải.

Cách đây không lâu, bà Đ.T.K.H. (75 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nghe lời hàng xóm, tự gọi người tới truyền nước để khỏe hơn. Nhưng sau khi truyền xong, bà vã mồ hôi, bứt rứt. Gia đình đưa bà đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị phù phổi cấp, suýt mất mạng. Bà H. có tiền sử bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim. Khi xem toa thuốc bệnh nhân đang dùng, bác sĩ nhận thấy có thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp nhằm giảm áp lực tim do bệnh nhân bị suy tim. Vậy mà bệnh nhân lại tự ý truyền dịch nên khả năng cao là bị biến chứng từ việc truyền dịch.

Liên quan đến vấn đề tự ý tiêm, truyền “thuốc bổ” tại nhà, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất - lưu ý, truyền dịch là thủ thuật phải được thực hiện ở cơ sở y tế, trừ trường hợp cấp cứu tại nhà. Các thủ thuật tiêm truyền phải bảo đảm vô khuẩn và do nhân viên y tế thực hiện. Ngoài ra, việc tiêm, truyền thuốc cũng có tỉ lệ nhỏ bệnh nhân phản ứng thuốc bất lợi, phải được xử lý cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế. Vitamin có 2 loại: uống dạng viên và tiêm truyền dạng ống dung dịch. Việc sử dụng vitamin cũng nên được bác sĩ khám và chỉ định. Bởi một số bệnh nhân suy thận, suy gan phải dùng các loại vitamin, acid amin riêng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Thu Hà - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - khuyến cáo, tự ý mua vitamin, thuốc bổ về tiêm mà chưa tham vấn bác sĩ là không nên. Tất cả thuốc bổ đều có nguy cơ gây dị ứng, sốc phản vệ. Trong khi đó, ở nhà sẽ không có thuốc và phương tiện để kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Các loại tiêm, truyền có nguy cơ gây sốc phản vệ nhanh hơn các loại dùng đường uống.

Đối với người cao tuổi, nếu có bệnh nền mà tùy tiện tiêm, truyền thuốc bổ còn gây nguy hiểm tính mạng. Chẳng hạn đối với bệnh nhân suy tim, suy thận đang điều trị ổn định, việc tiêm truyền vitamin, thuốc bổ có thể dẫn tới suy tim cấp, phù phổi cấp. Tiêm, truyền tại nhà không đảm bảo môi trường vô trùng, người có bệnh nền miễn dịch suy giảm nên rất dễ bị nhiễm trùng. Dụng cụ tiêm truyền không đảm bảo vô khuẩn còn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường máu.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI