Ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiền gửi

01/12/2025 - 07:12

PNO - Nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Vikki Bank chi nhánh Lạc Long Quân (phường Bảy Hiền, TPHCM) cho biết, cách đây vài ngày, ngân hàng này tiếp tục tăng lãi suất huy động.

Khách gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng thì được hưởng lãi suất 4,7%/năm, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7,4%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 7,8%/năm. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng của Vikki Bank đã tăng 0,45%, kỳ hạn 6 tháng tăng 2,7%/năm, kỳ hạn 12 và 13 tháng tăng 1,7%/năm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cũng vừa tăng lãi suất tiền gửi so với đầu tháng 11/2025: lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 1,65%/năm, lên 7%/năm; lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng 1,65%/năm, lên 7,25%/năm. Ngân hàng Quốc tế (VIB) cũng có mức lãi suất 5,2%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Trong vòng 1 tháng qua, lãi suất của ngân hàng này tăng 1,5%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và 1,8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Trong tháng 11/2025, nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động - Ảnh: Thanh Hoa
Trong tháng 11/2025, nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động - Ảnh: Thanh Hoa

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu tháng Mười một đến nay, đã có 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank. Trong đó, 4 ngân hàng đã 2 lần tăng lãi suất trong tháng là BaoViet Bank, Techcombank, LPBank và VPBank.

Lãi suất huy động tăng kéo theo lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tăng mạnh. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế vào các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỉ đồng, tăng gần 3% so với cuối tháng 7/2025 (15,73 triệu tỉ đồng). Trong đó, tiền gửi của dân là hơn 7,83 triệu tỉ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm; tiền gửi của doanh nghiệp hơn 8,35 triệu tỉ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024.

Lãi suất huy động tăng, người gửi tiền hưởng lợi nhưng người đi vay lại lo bởi lãi suất cho vay có thể tăng theo lãi suất huy động. Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng - cho rằng, dù Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp (4,5%) để hỗ trợ nền kinh tế, lãi suất ngân hàng thương mại trả cho người gửi tiền vẫn tăng.

Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại có nguyên nhân rõ ràng. Các kênh đầu tư như chứng khoán, tiền số đang hấp dẫn hơn khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm. Để thu hút lại nguồn tiền, các ngân hàng buộc phải đua nhau tăng lãi suất. Thêm vào đó, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và người dân lại tăng mạnh (tăng trưởng tín dụng gần 15%) nên ngân hàng cần có nhiều tiền để cho vay. Muốn vậy, ngân hàng phải trả lãi suất cao để người dân chịu gửi tiền vào.

Chính phủ yêu cầu không được tăng lãi suất cho vay để tránh đè gánh nặng lên người đi vay. Vì vậy, các ngân hàng đang bị kẹt giữa một bên là chi phí huy động vốn tăng, một bên là thu nhập từ cho vay không tăng. “Lợi nhuận của ngân hàng chắc chắn bị thu hẹp. Giải pháp duy nhất lúc này là họ phải cắt giảm triệt để chi phí hoạt động và chấp nhận lợi nhuận thấp hơn” - tiến sĩ Cấn Văn Lực nói.

Hoa Lài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI