Khu tái định cư bỏ hoang, người dân sống khổ bên trạm nghiền xi măng

01/12/2025 - 18:16

PNO - Dù khu tái định cư đã xong từ lâu, song hàng chục người dân thuộc diện di dời vẫn đang phải khổ sở vì bụi, tiếng ồn cạnh trạm nghiền xi măng.

Gần 10 năm trước, 9 hộ dân ở xóm Hải Thịnh (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) được đưa vào diện di dời do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng bụi, tiếng ồn và rung chấn khi Dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam được triển khai.
Gần 10 năm trước, 9 hộ dân ở xóm Hải Thịnh (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) được đưa vào diện di dời do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng bụi, tiếng ồn và rung chấn khi Dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam được triển khai.
Đến nay, 9 hộ dân nằm trong diện di dời đã tăng lên thành 11 hộ. Khu tái định cư dành cho những hộ dân này đã hoàn thành song họ vẫn chưa được di dời đến nơi ở mới.
Đến nay, 9 hộ dân nằm trong diện di dời đã tăng lên thành 11 hộ. Khu tái định cư dành cho những hộ dân này đã hoàn thành song họ vẫn chưa được di dời đến nơi ở mới.
Những hộ dân này nằm sát với Trạm nghiền xi măng Sông Lam. Theo người dân địa phương, khi dự án đi vào hoạt động, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn vì bụi, tiếng ốn từ trạm nghiền và xe vận chuyển ngày đêm.
Những hộ dân này nằm sát với Trạm nghiền xi măng Sông Lam. Theo người dân địa phương, khi dự án đi vào hoạt động, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn vì bụi, tiếng ốn từ trạm nghiền và xe vận chuyển ngày đêm.
Nhà cửa xuống cấp song người dân không dám sửa chữa, xây mới vì nằm trong diện di dời. Để chống bụi và giảm tiếng ồn, người dân phải đóng kín cửa, căng bạt quanh nhà, thậm chí dùng tôn, tấm nhựa che chắn kín mít quanh nhà.
Nhà cửa xuống cấp song người dân không dám sửa chữa, xây mới vì nằm trong diện di dời. Để chống bụi và giảm tiếng ồn, người dân phải đóng kín cửa, căng bạt quanh nhà, thậm chí dùng tôn, tấm nhựa che chắn kín mít quanh nhà.
Nhà cách trạm nghiền khoảng 50m, chị Lê Thị Hải (39 tuổi, trú xóm Hải Lộc) cho biết, khổ nhất là những ngày nắng, bụi theo gió bay vào nhà, bám lên tường, lên bàn ghế nên chúng tôi luôn phải đóng kín cửa.
Nhà cách trạm nghiền khoảng 50m, chị Lê Thị Hải (39 tuổi, trú xóm Hải Lộc) cho biết, khổ nhất là những ngày nắng, bụi theo gió bay vào nhà, bám lên tường, lên bàn ghế nên nhà chị luôn phải đóng kín cửa.
Hàng rào che chắn bụi ngăn cách trạm nghiền xi măng và nhà dân rách tả tơi sau các đợt mưa bão.
Hàng rào bằng lưới che chắn bụi, ngăn cách trạm nghiền xi măng và nhà dân rách tả tơi sau các đợt mưa bão.
Nguyên nhân của sự chậm trễ kéo dài này chủ yếu nằm ở thủ tục và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trước đây, công tác GPMB do huyện Nghi Lộc phụ trách, nhưng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiệm vụ được chuyển về UBND xã Hải Lộc.
Nguyên nhân của sự chậm trễ kéo dài này chủ yếu nằm ở thủ tục và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng do huyện Nghi Lộc phụ trách, nhưng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiệm vụ được chuyển về UBND xã Hải Lộc.
Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc - cho biết, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng, với tổng dự kiến hơn 40 tỉ đồng, vượt xa khả năng ngân sách cấp xã. “Khu tái định cư đã hoàn thiện, nhưng hiện kinh phí để đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân đến khu tái định cư chưa có nên chưa thực hiện được” - ông Thi nói.
Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc - cho biết, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng, với tổng dự kiến hơn 40 tỉ đồng, vượt xa khả năng ngân sách cấp xã. “Khu tái định cư đã hoàn thiện, nhưng hiện kinh phí để đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân đến khu tái định cư chưa có nên chưa thực hiện được” - ông Thi nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI