Cứu sống bệnh nhân mang 2 khối u ở 2 bán cầu não

28/11/2025 - 16:38

PNO - Chiều ngày 28/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân mang 2 khối u não rất lớn nằm ở 2 bên bán cầu. Đây là trường hợp được các bác sĩ đánh giá là hiếm gặp.

Bệnh nhân là ông N.T.P., 47 tuổi, sống tại Campuchia. Ông nhập viện trong tình trạng đau đầu kéo dài, chóng mặt và buồn nôn. Trước đó, bệnh nhân đã tự ý mua thuốc uống trong thời gian dài nhưng không thấy thuyên giảm, khiến 2 khối u có cơ hội phát triển lớn dần.

BSCK2 Đỗ Văn Long - chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh - là người trực tiếp mổ ca này, cho biết kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân có 2 khối u với đường kính từ 5 đến 7cm, kích thước tương đương một trái cam lớn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật hai khối u não cho bệnh nhân (ảnh: BVCC)
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật 2 khối u não cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Việc có 2 khối u lớn cùng lúc ở 2 bán cầu não tiềm ẩn nguy cơ lớn, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Để loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm này, ê-kíp y bác sĩ của bệnh viện đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật một thì (thực hiện hoàn thành trong một lần duy nhất) để lấy trọn cả 2 khối u. Đây là một ca mổ phức tạp do phải xử lý đồng thời 2 khối u chèn ép sâu vào các cấu trúc quan trọng của não, màng não và xương sọ, gây tăng sinh mạch máu và nguy cơ mất máu rất cao.

Sau hơn 5 tiếng căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. 2 khối u đã được bóc tách và lấy trọn vẹn ra ngoài. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau mổ, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và có thể tiếp xúc được với bác sĩ và người nhà. Bệnh nhân đã đi lại được sau 2 ngày phẫu thuật và đủ điều kiện xuất viện sau 6 ngày.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có bất kỳ triệu chứng bất thường kéo dài như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, cần chủ động đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời. Không nên chủ quan hoặc tự ý dùng thuốc, vì điều này có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây khó khăn cho việc điều trị sau này.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI