Niềm vui đến với gia đình bé gái sinh non chỉ nặng 640g

28/11/2025 - 14:35

PNO - Trưa 28/11, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM cho biết, các bác sĩ đã thành công nuôi sống bé gái N.L.H., bị sinh non ở tuần thứ 23, chỉ nặng 640g, tương đương với một hộp sữa tươi lớn.

Bé H. được sinh thường lúc 23g20 ngày 21/8, khi mới 23 tuần tuổi, cân nặng 640g. Ngay sau sinh, bé tím tái, trương lực cơ yếu, phản xạ kém - biểu hiện suy hô hấp nặng. Các bác sĩ nhi sơ sinh đã hồi sức khẩn cấp, giữ ấm, đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy trước khi chuyển bé đến khoa hồi sức sơ sinh (NICU).

Bé gái sinh non, cân nặng chỉ 640g đã khỏe mạnh, về với vòng tay gia đình, ảnh BVCC
Bé H. đã khỏe mạnh, về với vòng tay gia đình - Ảnh: BVCC

Bác sĩ CK2 Lê Anh Thi - Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) Bệnh viện Hùng Vương - cho biết, thai kỳ đủ tháng kéo dài từ 37 - 40 tuần.Bé H. sinh ra ở tuần thai 23 được xếp vào nhóm nguy hiểm. Bởi vì, ở giai đoạn này, phổi của trẻ gần như chưa hoàn thiện, não bộ rất dễ tổn thương, da mỏng, có nguy cơ nhiễm trùng, hệ miễn dịch hầu như chưa hoạt động... Vì vậy các bác sĩ phải nhiều lần can thiệp chuyên sâu trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng bé.

Bé được bơm surfactant để hỗ trợ phổi, giúp cải thiện độ bão hòa ô xy, thở máy xâm lấn liên tục 55 ngày, sau đó thở hỗ trợ không xâm lấn thêm 18 ngày. Trong suốt giai đoạn này, các bác sĩ phải điều chỉnh thông số máy thở rất tinh vi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương phổi.

Ngoài vấn đề hô hấp, bé còn đối mặt với nhiều biến chứng thường gặp ở trẻ sinh cực non như nhiễm trùng máu, thiếu máu, huyết áp không ổn định. Bé phải sử dụng thuốc vận mạch để hỗ trợ tim mạch, mỗi ngày trôi qua đều là thử thách sinh tử.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng gia đình trong ngày bé được xuất viện, ảnh BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng gia đình bé H. trong ngày bé được xuất viện - Ảnh: BVCC

Đến ngày 17/10, khi đạt 1.180g và sinh hiệu ổn định hơn, bé được chuyển sang khoa sơ sinh. Bé tiếp tục được chăm sóc và phục hồi. Tại đây, bé vẫn còn những cơn thở co kéo, tím tái nhẹ nhưng đã có tiến triển tích cực. Các bác sĩ tiếp tục điều trị kháng sinh, theo dõi các cơn ngưng thở và thực hiện vật lý trị liệu hô hấp nhằm tăng cường chức năng phổi.

“Quá trình dinh dưỡng cũng được triển khai từng bước, ban đầu bé uống sữa mẹ qua ống thông dạ dày, sau đó chuyển sang ăn muỗng rồi tập bú. Việc bé có thể tự bú được là dấu mốc quan trọng, cho thấy hệ thần kinh đã trưởng thành rõ rệt.

Song song đó, chăm sóc “da kề da” (Kangaroo), giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở và tăng sự gắn kết mẹ con, rất quan trọng trong sự hồi phục của trẻ non tháng” - bác sĩ nói.

Đến ngày 26/11, sau 97 ngày điều trị, bé đạt cân nặng 1.745g, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất viện. Bé được đặt trong vòng tay gia đình, kết thúc hành trình gần 100 ngày chiến đấu kiên cường.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp trẻ sinh cực non nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Hùng Vương được nuôi sống.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI