Quyên góp hơn 70 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn mặn

20/03/2020 - 14:31

PNO - Sáng 20/3, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Toàn cảnh buổi lễ phát động
Toàn cảnh buổi lễ phát động

Đến tham dự có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TPHCM; bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào ở nước ngoài chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Thời gian tiếp nhận cứu trợ từ ngày phát động cho đến hết ngày 30/4/2020.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

Ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhấn mạnh: “Trong những ngày sắp tới, diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng lan rộng và cấp độ nguy hiểm tăng lên trên toàn thế giới, đồng thời bài toán về hạn hán, xâm nhập mặn sẽ là thách thức không nhỏ cho cả đất nước và dân tộc. Ngay lúc này sự chung tay, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Những đóng góp sẻ chia này hết sức quý báu và cần thiết để chống chọi với thiên tai, dịch bệnh, tạo thành sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn, thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh: “Trong những ngày sắp tới, trên thực tiễn diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng lan rộng và cấp độ nguy hiểm tăng lên trên toàn thế giới, đồng thời bài toán về hạn hán, xâm nhập mặn sẽ là thách thức không nhỏ cho cả đất nước và dân tộc; Những việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều là xuất phát từ trái tim và tình yêu quê hương đất nước chính đáng. Những lúc khó khăn nhất là dịp để mỗi người dân thành phố thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết tô điểm cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu và sự nghĩa tình của người Thành phố.
Ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TPHCM phát biểu tại buổi lễ

"Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi các đồng chí và các tầng lớp nhân dân TPHCM phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết mình thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch; cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn. Để làm được điều đó cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn bộ hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, các tầng lớp trong xã hội; đặc biệt, sự tự giác, ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định, những khuyến cáo của cơ quan y tế và của các cấp chính quyền, với tinh thần mỗi người dân là một “chiến sỹ” trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi địa phương, gia đình là một “pháo đài” phòng chống dịch." – Ông Lê Thanh Liêm chia sẻ.

Ông  Johnathan Hanh Nguyễn quyên góp 25 tỷ đồng ủng hộ phòng, chóng dịch Covid-19
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn quyên góp 25 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Qua lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt  trận tổ quốc Việt Nam thành phố - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố và Ban vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận từ 74 tổ chức và 24 cá nhân với số tiền 70.166.700.000 đồng + 100 USD, trong đó, 60.824.700.000 đồng + 100 USD sẽ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 9.292.000.000 đồng sẽ ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán và xâm ngập mặn.

Toàn thể hội trường gửi tin nhắn ủng hộ quỹ
Toàn thể hội trường gửi tin nhắn ủng hộ quỹ
Hàng trăm tin nhắn đã được gửi đi tại buổi lễ
Hàng trăm tin nhắn đã được gửi đi tại buổi lễ
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhóm bạn đã ủng hộ 1,3 tỷ đồng (02 phòng cách ly áp lực âm)
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhóm bạn đã ủng hộ 1,3 tỷ đồng (2 phòng cách ly áp lực âm)
Đại diện các Ban, Ngành tiến hành quyên góp quý
Đại diện các ban, ngành tiến hành quyên góp 
Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 5 và cac Hội quán hỗ trợ số tiền 810 triệu đồng cho quỹ
Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận 5 và các Hội quán ủng hộ số tiền 810 triệu đồng cho quỹ
Quỹ Gọi Yêu Thương của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  số tiền 73.200.000 đồng
Quỹ Gọi Yêu Thương của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 73.200.000 đồng

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI