Chủ tịch UBND TPHCM: Tăng trưởng 2 con số phải giao đến từng người, từng việc

04/02/2026 - 18:45

PNO - Ngày 4/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ngành và địa phương.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026 của UBND TPHCM - Ảnh: T.T
Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026 của UBND TPHCM - Ảnh: T.T

Giao chỉ tiêu cụ thể, không nói quyết tâm chung chung

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định, những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025 đã tạo đà thuận lợi cho tháng đầu tiên của năm 2026 với nhiều điểm sáng đáng ghi nhận.

Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn trong tháng Một đạt hơn 105.000 tỉ đồng, bằng 13% dự toán và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ước đạt khoảng 180.000 tỉ đồng, tăng 16,4%. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, dù mới là tháng đầu năm nhưng các chỉ số kinh tế vĩ mô đã phản ánh rõ niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang phục hồi và tăng lên đáng kể.

Đáng chú ý, TPHCM tiếp tục thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. 2 nhà đầu tư đến từ UAE và Mỹ đã cam kết đầu tư trung tâm dữ liệu AI, với số vốn giai đoạn đầu khoảng 2 tỉ USD mỗi doanh nghiệp. Dự kiến, khoảng 60% nguồn vốn sẽ được giải ngân trong quý II-2026, cho thấy sức hút của môi trường đầu tư TPHCM đối với dòng vốn FDI chất lượng cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục. Theo ông, tỉ lệ giải ngân đầu tư công trong tháng Một chỉ đạt khoảng 4,5%, thấp hơn kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: T.T
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: T.T

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng, lẽ ra công tác chuẩn bị dự án phải hoàn tất trước ngày 31/12/2025 để có thể khởi công ngay trong quý I/2026. Việc một số đơn vị chậm trễ đã khiến nhiệm vụ thời gian tới trở nên nặng nề hơn, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

“Nếu không giải quyết tốt bài toán giải ngân đầu tư công thì việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số là rất khó. Mỗi 1% tăng trưởng của TPHCM đóng góp khoảng 0,2% cho tăng trưởng chung của cả nước, vì vậy chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi” - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải thay đổi cách điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Theo đó, kế hoạch tăng trưởng phải được giao cụ thể cho từng Phó chủ tịch UBND TPHCM, giám đốc các sở, ngành và người đứng đầu địa phương, kèm theo các chỉ tiêu định lượng rõ ràng.

“Mỗi ngành phải phụ trách các dự án, nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tỉ lệ giải ngân theo từng tháng. Nếu không đạt kết quả thì phải chịu trách nhiệm. Không thể chỉ nói tăng cường, đẩy mạnh, quyết tâm, quyết liệt một cách chung chung” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông cho biết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu này sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân vào cuối năm.

Hướng đến tăng trưởng cả lượng và chất

Bên cạnh việc giao chỉ tiêu cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở, ngành chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang quản trị, nền hành chính từ công vụ sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với công tác quy hoạch, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu phải hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM trong tháng 11/2026. Trường hợp chậm trễ, lãnh đạo UBND thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, còn Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM.

Một nội dung quan trọng khác được Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh là yêu cầu tiết kiệm ngân sách, kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên. Theo ông, nếu tỉ lệ chi thường xuyên vượt trên 50% tổng chi ngân sách thì đó là dấu hiệu phát triển không bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.T
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.T

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo lại để thành phố có giải pháp kiểm soát, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Những đề xuất chi tiêu không thực sự cần thiết, không đảm bảo hiệu quả hoặc ý nghĩa chính trị sẽ kiên quyết cắt giảm.

“Không phải cứ đề nghị là duyệt. Phải xem mục đích đã đúng chưa, có phục vụ phát triển hay không. Nếu không hiệu quả thì kiên quyết cắt” - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, đồng thời cho biết thành phố sẽ xét duyệt rất chặt chẽ các chương trình đi nước ngoài, xúc tiến đầu tư.

Về mục tiêu thu ngân sách, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố phấn đấu tăng thu khoảng 20% trong năm 2026, tương đương khoảng 1 triệu tỉ đồng. Giải pháp trọng tâm là đẩy nhanh tiếp nhận và giải quyết thủ tục các dự án đầu tư, tạo điều kiện để vốn được giải ngân nhanh.

Đặc biệt, đối với các nghị quyết đặc thù, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh không chấp nhận việc triển khai dự án kéo dài 1-2 năm như trước, mà phải rút ngắn xuống 1-2 tháng, thậm chí 1-2 ngày nếu đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, TPHCM cần tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2026 không chỉ là năm tăng trưởng về số lượng mà còn phải tạo ra sự chuyển biến rõ nét về chất lượng. Với sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TPHCM quyết tâm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI