Quảng Trị đón 384 người dân lưu trú tại TP.HCM về quê bằng tàu hỏa

29/07/2021 - 20:33

PNO - Chiều 29/8, đoàn tàu chở 384 người Quảng Trị lưu trú tại TPHCM đã về đến ga Đông Hà. Mọi người sau khi xuống tàu được đưa đi cách ly y tế.

 

Sau khi đoàn tàu  đoàn tàu SE74 chở tổ công tác của tỉnh Quảng Trị gồm những cán bộ, công chức của các Sở ban ngành liên quan và 384 người dân Quảng Trị lưu trú tại TP.HCM và các tỉnh phía nam vừa vào ga Đông Hà. Tại đây, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt để chào đón bà con.
Sau khi đoàn tàu SE74 vào ga Đông Hà (Quảng Trị), ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt để chào đón bà con.
384 người dân về lần này đa số là trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Toàn bộ bà con được phát đồ bảo hộ mặc trong suốt quá trình về quê và khi lên tàu được hướng dẫn ngồi giãn cách.
384 người dân về lần này đa số là trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Toàn bộ bà con được phát đồ bảo hộ mặc trong suốt quá trình về quê và khi lên tàu được hướng dẫn ngồi giãn cách.
Trước đó, ngày 26/7, tổ công tác của tỉnh lên đường đến TP.HCM để đón các công dân trở về. Ngày 27/7 tổ công tác đến nơi và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.  Chiều 28/7 các công dân Quảng Trị lên tàu về quê. Trước khi lên tàu, người dân phải thực hiện thủ tục test nhanh kháng nguyên, kể cả trẻ em đi cùng. Đây là kế hoạch đưa người dân về quê đợt 1 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Trước đó, ngày 26/7, tổ công tác của tỉnh lên đường đến TP.HCM để đón các công dân trở về. Ngày 27/7 tổ công tác đến nơi và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Chiều 28/7 các công dân Quảng Trị lên tàu về quê. Trước khi lên tàu, người dân phải thực hiện thủ tục test nhanh kháng nguyên, kể cả trẻ em đi cùng. Đây là kế hoạch đưa người dân về quê đợt 1 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Ban đầu, dự kiến có khoảng 400 người dân sẽ được test nhanh kháng nguyên trước khi lên tàu trước khi về quê.  Đến ngày 27/7, phát hiện 3 trường hợp dương tính với Covid-19 ở Hà Tĩnh và Thừa thiên-Huế sau khi được đưa về từ TP.HCM bằng đường sắt, vì vậy, nhà ga Sài Gòn yêu cầu công dân chủ động đến các cơ sở gần nơi lưu trú để thực hiện thủ tục test nhanh kháng nguyên, kể cả trẻ em đi cùng. Theo đó, số công dân đủ điều kiện về quê giảm xuống còn 384 người.
Ban đầu, dự kiến có khoảng 400 người dân sẽ được test nhanh kháng nguyên trước khi lên tàu trước khi về quê. Đến ngày 27/7, phát hiện 3 trường hợp dương tính với COVID-19 ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế sau khi được đưa về từ TP.HCM bằng đường sắt, vì vậy, nhà ga Sài Gòn yêu cầu công dân chủ động đến các cơ sở gần nơi lưu trú để thực hiện thủ tục test nhanh kháng nguyên, kể cả trẻ em đi cùng. Theo đó, số công dân đủ điều kiện về quê giảm xuống còn 384 người.
Sau khi xuống ga Đông Hà, toàn bộ công dân sẽ được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.
Sau khi xuống ga Đông Hà, toàn bộ công dân sẽ được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.
Người phụ nữ mang bầu di chuyển khá khó khăn được ưu tiên về trong đợt 1 này.
Người phụ nữ mang bầu di chuyển khá khó khăn được ưu tiên về trong đợt 1 này
Người dân vui mừng vì được đi tàu miễn phí, được đón tiếp ân cần, chu đáo
Người dân vui mừng vì được đi tàu miễn phí, được đón tiếp ân cần, chu đáo
Người dân vẫy chào tạm biệt các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
Người dân vẫy chào tạm biệt các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
Hiện, có hàng nghìn người Quảng Trị đã đăng ký trở về quê từ các tỉnh phía nam. Theo đó, sẽ ưu tiên công dân là người lao động đang mang thai; người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên); trẻ em dưới 16 tuổi và người đi cùng trẻ em (đối với trẻ em dưới 9 tuổi); học sinh, sinh viên; người thăm thân và du lịch.
Hiện, có hàng nghìn người Quảng Trị đã đăng ký trở về quê từ các tỉnh phía nam. Theo đó, sẽ ưu tiên công dân là người lao động đang mang thai; người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên); trẻ em dưới 16 tuổi và người đi cùng trẻ em (đối với trẻ em dưới 9 tuổi); học sinh, sinh viên; người thăm thân và du lịch.

Bạch Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI