Quảng Ngãi: Nhà máy nước hơn 500 tỉ đồng, xây dựng từ 2016 đến nay liên tục vỡ tiến độ

26/04/2023 - 09:05

PNO - Xây dựng từ năm 2016, đến nay dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư liên tục vỡ tiến độ.

Ngày 26/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi.

Dự án có tổng vốn đầu tư 540 tỉ đồng, gồm 1 nhà máy nước có công suất 50.000m3/ngày đêm ở xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa), 1 trạm cấp nước 5.000m3/ngày đêm tại xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) với tổng diện tích hơn 13,7ha, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 10/2015 theo đề nghị của doanh nghiệp và Sở KHĐT.

Dự án được chia 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng nhà máy nước có công suất 25.000m3/ngày đêm và 1 trạm cấp nước nhỏ với công suất 2.500m3/ngày đêm, được xây dựng từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2018. Giai đoạn 2 khởi công khi giai đoạn 1 đạt 90% công suất, dự kiến triển khai vào tháng 1/2018 và hoàn thành sau 12 tháng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện thì UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi liên tục vỡ tiến độ
Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi chậm tiến độ kéo dài

Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ kéo dài mặc dù nhận được các ưu đãi, hỗ trợ như ưu đãi về đất đai, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, được hỗ trợ đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo lao động…

Đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và giãn tiến độ dự án cho chủ đầu tư, nhấn mạnh đây là lần cuối cùng. Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2020, chủ đầu tư chỉ cần hoàn thiện thủ tục đầu tư. Từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021 xây dựng hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng dự án. Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021, lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành dây chuyền xử lý nước thứ nhất, công suất 25.000m3/ngày đêm.

Mới đây, ngày 24/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đề xuất của nhà đầu tư. Đồng thời nhấn mạnh, đây là lần cuối cùng UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh dự án này, vì vậy nhà đầu tư cần tập trung nhân lực, vật lực, khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng thời gian đã cam kết.

Theo báo cáo, đến nay chủ đầu tư mới hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích xây dựng nhà máy với diện tích trên 138.100m2 tại xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận, được UBND tỉnh cho thuê đất năm 2019. Nhà đầu tư cũng đã xây dựng một số hạng mục công trình: cụm xử lý nước, bể chứa nước sạch, nhà hóa chất và kho, bể thu hồi nước rửa lọc… với tổng vốn trên 130 tỉ đồng.

Sở KHĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh dự án đối với các nội dung gồm: điều chỉnh đưa công trình trạm cấp nước có công suất 5.000m3/ngày đêm tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa ra khỏi dự án; điều chỉnh địa điểm và diện tích đất; điều chỉnh tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra của dự án theo quy định hiện hành và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt cũng là chủ đầu tư chây ì tiến độ tại dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 8/2016, BQL khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 1 cho dự án, trong đó yêu cầu hoàn thành giai đoạn 1 vào quý II/2019. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn ì ạch ở khâu giải phóng mặt bằng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI