Quân đội Nigeria giết chết thủ lĩnh Boko Haram

25/09/2014 - 12:11

PNO - PNO - Quân đội Nigeria ngày 25/9 lần đầu tiên xác nhận, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram là Abubakar Shekau đã chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Quan doi Nigeria giet chet thu linh Boko Haram

Abubakar Shekau - Ảnh: AP
 

 Tên này bị quân đội Nigeria bố ráp và tấn công ở thị trấn Konduga, bang Borno và đã bỏ mạng. Tuy nhiên, phía Nigeria không nói rõ vụ tấn công xảy ra chính xác vào thời điểm nào.

Từ năm 2009, Boko Haram xuất hiện và khẳng định ý đồ thành lập một nhà nước Hồi giáo. Năm nay đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của lực lượng này với hàng loạt vụ bắt cóc và đánh bom táo bạo nhằm vào người dân Nigeria và người dân ở các quốc gia lân cận ở Tây Phi. Boko Haram làm thiệt mạng 10.000 người, hàng trăm hàng người phải sơ tán.

Quân đội Nigeria phải chịu áp lực lớn trong việc để gần như toàn bộ phần biên giới phía Đông Bắc cho Boko Haram kiểm soát. Phát biểu trước cuộc họp của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cam kết chính quyền Nigeria sẽ nỗ lực hơn nữa để đối phó Boko Haram.

THIÊN ANH

(Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI