Quận Bình Thạnh: Hơn 200 HS ngoài tuyến ở đâu ra?

03/09/2013 - 08:59

PNO - PN - Nhiều phụ huynh (PH) có con là học sinh (HS) diện trong tuyến vào Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh) vừa gửi đơn đến Báo Phụ Nữ đặt nghi vấn: Vì sao nhà trường lại ưu tiên cho HS ngoài tuyến hơn?

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo PHHS, muốn được tuyển vào Trường THCS Hà Huy Tập, HS phải đáp ứng hai điều kiện: có hộ khẩu thuộc P.3, 6, 7, 14 (Q.Bình Thạnh) và điểm thi học kỳ II năm học lớp 5 hai môn Toán và Tiếng Việt đạt từ 18,75 điểm trở lên. Nếu đúng tuyến mà không đủ điểm thì được phân vào trường khác cùng tuyến.

Quan Binh Thanh: Hon 200 HS ngoai tuyen o dau ra?

Ảnh chỉ có tính minh họa (Đào Ngọc Thạch-TNO)

Gần cuối tháng 6/2013, Phòng GD-ĐT và nhà trường công bố danh sách 317 HS trong tuyến đủ điều kiện vào học tại trường, nhưng ngày 6/8, nhà trường lại dán danh sách có hơn 520 HS được vào lớp 6 tại trường. Ngoài 317 HS trong tuyến ban đầu, số HS còn lại đều ngoài tuyến, thậm chí nhiều em chẳng những trái tuyến mà còn không đủ điểm chuẩn vào trường. Sự việc này làm dấy lên nhiều nghi ngờ về sự thiếu minh bạch trong việc phân bổ “chỉ tiêu” trong tuyến và ngoài tuyến ở trường này.

Ông Mai Văn Trình, PHHS Trường THCS Trương Công Định bức xúc: Nhà tôi ở ngay cạnh trường Hà Huy Tập, đúng tuyến tuyển sinh của trường nhưng con tôi chỉ đạt 18,5 điểm, thiếu 0,25 điểm nên được phân về Trường THCS Trương Công Định. Đáng buồn là tôi phát hiện ra rất nhiều HS không đủ cả hai điều kiện cũng được vào học tại trường. Vậy thì lý do gì con tôi cao điểm hơn, ở ngay trong tuyến lại bị loại ra?

Ông Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng trường cho biết: Trường có đặc thù nằm ngay trung tâm hành chính của quận nên phải ưu tiên cho con em cán bộ công chức công tác tại quận để tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác. Thêm nữa, nhu cầu của người dân ngoài tuyến có nhu cầu học ở trường rất nhiều nên năm nào trường cũng phải dành một số chỗ nhất định cho HS ngoài tuyến. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường khoảng 450 em (10 lớp), trong đó diện trong tuyến hơn 300 em, số còn lại dành cho ngoài tuyến. Số HS trong tuyến nhưng không đủ điểm vào trường sẽ học tại Trường THCS Trương Công Định, cũng nằm ngay trên P.3. Với diện trái tuyến thì nhà trường ưu tiên cho con em công chức công tác tại địa bàn, ưu tiên HS có điểm cao trước. Theo ông Hoàng, tuy chưa thống kê chính thức nhưng số ngoài tuyến dưới điểm chuẩn chỉ khoảng 20 em. Trường không quy định điểm chuẩn đối với diện ngoài tuyến này.

Có thể hiểu lý do “phải ưu tiên chỗ học cho con em công chức yên tâm”, nhưng có đến hơn 200 HS ngoài tuyến khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn: Liệu có đúng 200 trường hợp ưu tiên đó đều “đúng chuẩn” ưu tiên, đều xứng đáng được nhận đặc cách vào trường mà không cần điểm số!?

Một PHHS có con học tại Trường tiểu học Hà Huy Tập nói: Nếu trường không đủ chỗ để đáp ứng hết nhu cầu con em trong tuyến thì người dân đồng ý học trường khác nhưng trường cấp I nằm sát trường cấp II, chỉ thiếu tí điểm lại không được vào, mà đi tuyển những em ở xa thì thật không công bằng. Để minh bạch, nhà trường nên công bố luôn hộ khẩu và điểm số của những em diện ngoài tuyến. Mặt khác, với số HS ngoài tuyến được gửi gắm quá nhiều, dường như ngành GD đang đi ngược lại chủ trương của chính mình là “Tuyển sinh theo tuyến, hạn chế ngoài tuyến và trái tuyến ngoài quận huyện. Các trường phải ưu tiên nhận hết HS trong tuyến, nếu còn chỉ tiêu mới xét đến diện ngoài tuyến”.

 Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI