Quá trình nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng của nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

19/04/2023 - 16:23

PNO - Nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã nhận hối lộ 32 lần của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp, tổng số hơn 25 tỉ đồng.

 

Nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận tổng số tiền hối lộ trên 25 tỷ đồng từ tháng 12/2020 - 1/2022
Nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận tổng số tiền hối lộ trên 25 tỉ đồng từ tháng 12/2020 - 1/2022

Ngày 19/4, sau khoảng một tuần Bộ Công an ra kết luận điều tra, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố... Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền hơn 25 tỉ đồng từ các doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 7/2021, Nguyễn Thị Hương Lan là Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự. Tới tháng 7/2021 Lan được bổ nhiệm làm Cục trưởng, được giao quản lý, phụ trách chung toàn bộ công việc của Cục Lãnh sự, xét duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay. Sau đó, Lan báo cáo trực tiếp cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng duyệt, ký công văn gửi các đơn vị liên quan về việc đề xuất cho các doanh nghiệp tham gia tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, đã có 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đặt vấn đề nhờ và được Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc cấp phép chuyến bay.

Trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay, Nguyễn Thị Hương Lan đã nhiều lần nhận tiền hồi lộ của đại diện các doanh nghiệp.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 tới tháng 1/2022, Lan đã 11 lần nhận hối lộ từ Hoàng Diệu Mơ, Giám đốc Công ty An Bình (tại phòng làm việc, trong xe ô tô riêng và tại nhà riêng) với tổng số tiền là 13,2 tỉ đồng.

Một trường hợp khác là Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky vào cuối năm 2020 , trong quá trình xin cấp phép chuyến bay đã liên hệ để nhờ và được Lan đồng ý giúp đỡ. Từ tháng 9/2021 tới tháng 12/2021, Lan đã 8 lần nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Hằng với tổng số tiền là 5,9 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan còn nhận hối lộ của rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác với số tiền từ vài ngàn tới vài chục ngàn USD để tạo điều kiện trong quá trình cấp phép những chuyến bay giải cứu.

Tổng hợp, cơ quan chức năng xác định, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ 32 lần của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp, tổng số 25.058.980.000 đồng (20,2 tỉ đồng và 210.000 USD). Ngày 17/4/2023 gia đình Nguyễn Thị Hương Lan nộp 900 triệu đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đại Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI