Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc

15/02/2022 - 14:13

PNO - Ngày Rằm tháng Giêng (15/2), phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn trong tình trạng đông đúc du khách thập phương dến dâng lễ.

Theo ghi nhận của Phóng viên vào trưa nay 15/2 (tức ngày mười Rằm tháng Giêng), hàng nghìn người dân đổ về Phủ Tây Hồ để đi lễ, dâng hương
Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa nay, 15/2 (tức Rằm tháng Giêng), rất đông người dân đổ về phủ Tây Hồ để đi lễ, dâng hương.
Sau thời gian đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, ngày 9/2, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) mở cửa trở lại, đón du khách thập phương về đi lễ đầu năm.
Sau thời gian đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19, ngày 9/2, phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) mở cửa trở lại, đón du khách thập phương về đi lễ đầu năm.
Theo quan niệm, đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, tránh được nhiều rủi ro, tai ương. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi linh thiêng, thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh. 
Theo quan niệm, đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, tránh được nhiều rủi ro, tai ương. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi thu hút rất đông du khách. 
Phía bên ngoài cổng, dịch vụ viết sớ chữ Nho, xin chữ đầu năm nở rộ. 
Phía bên ngoài cổng, dịch vụ viết sớ chữ Nho, xin chữ đầu năm nở rộ. 
Nội dung sớ dâng hầu hết là xin sức khỏe, tài lộc cho năm mới. 
Nội dung sớ dâng hầu hết là xin sức khỏe, tài lộc cho năm mới. 
Người dân đến Phủ Tây Hồ phải đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế
Người dân vào phủ Tây Hồ phải đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.
Những mâm lễ được du khách thập phương chuẩn bị. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng,...
Những mâm lễ được du khách thập phương chuẩn bị. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng...
Trước các điện thờ, rất đông người đứng hành lễ.
Trước các điện thờ, rất đông người đứng hành lễ.
Các khu vực như Phủ chính, Điện Sơn trang, lầu cô, lầu cậu đều đông kín người dân dâng lễ.
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu cô, lầu cậu đều đông kín người dân dâng lễ.
Người dân đến thắp hương, dâng lễ và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.
Người dân đến thắp hương, dâng lễ và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.
Chị Trang cùng con gái đến Phủ để cầu tài lộc, may mắn. Chị Trang cho biết: 'Tôi đến đây vào khoảng 10h, lúc đó khá vắng vẻ, tuy nhiên đến khoảng 11h30, lượng người đổ về khá đông.”
Chị Trang cùng con gái đến Phủ để cầu tài lộc, may mắn. Chị Trang cho biết: "Tôi đến đây vào khoảng 10g, lúc đó khá vắng vẻ, tuy nhiên đến khoảng 11g30, lượng người đổ về khá đông”.
Ban quản lý Phủ Tây Hồ luôn khuyến cáo người dân khi dâng lễ xong nên đi về luôn, tránh tụ tập đông người tại khuôn viên phủ..
Ban quản lý phủ Tây Hồ khuyến cáo người dân đi về khi dâng lễ xong, tránh tụ tập đông người tại khuôn viên phủ.
Khu vực hóa vàng rực lửa trong cả buổi chiều.
Khu vực hóa vàng luôn đỏ lửa.
Sau khi lễ bái, nhiều người nán lại chụp ảnh, du xuân.
Sau khi lễ bái, nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI