Phủ Tây Hồ vắng vẻ trong ngày đầu mở cửa đón khách

09/02/2022 - 12:22

PNO - Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, sáng nay (9/2) Phủ Tây Hồ đã chính thức mở cửa đón khách thập phương.

 

Sáng nay (9/2), Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã chính thức mở cửa đón du khách thập phương.
Sáng nay (9/2), Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã chính thức mở cửa đón du khách thập phương.
Thời gian mở cửa của Phủ từ 6h-18h ngày thường và 6h-21h ngày Rằm, mùng Một.
Thời gian mở cửa của Phủ từ 6g-18g ngày thường và 6g-21g ngày Rằm, mùng Một.
Tuy nhiên, trong sáng đầu tiên mở cửa trở lại Phủ Tây Hồ vẫn vắng khách tới dâng lễ.
Tuy nhiên, trong sáng đầu tiên mở cửa trở lại, Phủ Tây Hồ vẫn vắng khách tới dâng lễ.
Người dân thoải mái đi vãn cảnh Phủ Tây Hồ đầu Xuân.
Người dân thoải mái đi vãn cảnh Phủ Tây Hồ đầu Xuân.
Trước đó, rất nhiều người đã tới Phủ Tây Hồ vái vọng từ bên ngoài do Phủ phải đóng cửa không đón khách.
Trước đó, rất nhiều người đã tới Phủ Tây Hồ vái vọng từ bên ngoài do Phủ phải đóng cửa không đón khách.
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, người dân tới dâng lễ trong Phủ ngày đầu tiên mở cửa trở lại khá vắng vẻ, không còn cảnh chen lấn đặt lễ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM, người dân tới dâng lễ trong Phủ ngày đầu tiên mở cửa trở lại khá vắng vẻ, không còn cảnh chen lấn đặt lễ.
Người dân thoải mái dâng lễ, tấu sớ mà không phải xếp hàng hay tiếng ồn xung quanh.
Người dân thoải mái dâng lễ, tấu sớ mà không phải xếp hàng hay tiếng ồn xung quanh.
Bên trong Phủ, công việc dọn dẹp để đón du khách thập phương vẫn đang diễn ra. Do đóng cửa lâu ngày nên nhiều bàn ghế trong Phủ phải lau don, sửa chữa lại.
Bên trong Phủ, công việc dọn dẹp để đón du khách thập phương vẫn đang diễn ra. Do đóng cửa lâu ngày nên phải lau và sửa chữa lại bàn ghế trong Phủ.
Để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các cổng vào Phủ đều được dán thông báo thực hiện nguyên tắc 5K khi vào Phủ.
Để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các cổng vào Phủ đều được dán thông báo thực hiện nguyên tắc 5K khi vào Phủ.
Đến trưa cùng này, người dân đến Phủ Tây Hồ bắt đầu đông lên. Phủ cũng bố trí người đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành hương, dâng lễ.
Đến trưa cùng này, người dân đến Phủ Tây Hồ bắt đầu đông lên. BQL Phủ cũng bố trí lực lượng đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành hương, dâng lễ.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI