Phụ huynh nghèo "nhất quyết" lo con thi tốt nghiệp THPT

09/07/2022 - 13:30

PNO - Nhiều phụ huynh hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên trong lúc chờ con thi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với mong muốn con có kết quả thi tốt.

 

Phụ huynh nghèo "nhất quyết" lo con thi tốt nghiệp THPT 2022

Hôm 7/7, hơn 13.000 thí sinh Quảng Ngãi bắt đầu ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó có 21 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi, có 1 thí sinh khuyết tật vẫn tham gia dự thi.

Phụ huynh lo lắng cho con bên ngoài phòng thi
Phụ huynh lo lắng cho con bên ngoài phòng thi. Ảnh: Thanh Vạn
Thí sinh vội vã vào khu vực thi sau khi đã đóng cửa
Thí sinh vội vã vào khu vực thi sau khi đã đóng cửa.  Ảnh: Thanh Vạn

Khá đông phụ huynh chờ con ở cổng trường. Trong hoàn cảnh éo le, bà Nguyễn Thị Minh (55 tuổi), có chồng bị câm, bệnh tật, ngồi ngoài cổng trường ngóng con, lo lắng cho con gái trong từng buổi thi.

Kinh tế gia đình chỉ dựa vào 2 sào ruộng, nuôi bò, nhiều lần bà động viên con gái nghỉ học nhưng em nhất quyết không chịu. Bà tính vay tiền cho con đi học. Chồng bệnh tật, con gái đang tuổi học hành, bà Minh không thể đi làm ăn xa, đành chịu cảnh khó. Bà phải gom ve chai, bán lấy tiền mua nước uống cho con đi thi.

Bà Minh lo cho tương lai của con gái sau kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bà Minh lo cho tương lai của con gái sau kỳ thi tốt nghiệp THPT .  Ảnh: Thanh Vạn

Có con gái lớn đang học đại học năm thứ 3 tại Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thư ở xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) đưa con đi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 mà bồn chồn lo lắng. Thời gian tới, bà phải nuôi 2 con ăn học đại học, trong khi thu nhập chỉ dựa vào vài sào ruộng, nuôi 3 con bò, thu nhập bấp bênh. Bà Thư sẽ bán bò để lo tiền cho con đi học. Dù khó khăn, bà Thư cùng chồng vẫn cố gắng làm lụng, kiếm tiền nuôi con

Bà Nguyễn Thị Hoa (41 tuổi) ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh) đưa con xuống TP.Quảng Ngãi dự thi từ 5g30 sáng. Bà lo lắng khi con trai chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp THPT rồi đi bộ đội, không muốn tiếp tục học lên cao hơn.

Gia đình bà Hoa chỉ làm ruộng, gia đình nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, mong ước con cái học hành đỗ đạt sắp phải dừng lại, khiến bà thấp thỏm. Nhưng bà Hoa vẫn tôn trọng quyết định của con.

Nhiều phụ nữ chờ con ở các điểm thi chia sẻ, cả đêm qua hầu như họ không thể ngủ được, chỉ mong trời sáng để chở con đến điểm thi.

Ngược lại, ông Lê Cao Tấn (41 tuổi) ít lo lắng hơn vì con ông học giỏi nhưng vẫn đứng chờ con đang dự thi tốt nghiệp THPT ở cổng trường.

Phụ huynh thấp thỏm chờ con
Phụ huynh thấp thỏm chờ con. Ảnh: Thanh Vạn 

Tại 2 điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT Võ Nguyên Giáp (TP. Quảng Ngãi) an ninh được thắt chặt, cảnh sát giao thông, công an phường, bảo vệ dân phố có mặt từ sớm để đảm bảo an toàn điểm thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng làm công tác hỗ trợ thí sinh. Tại 2 điểm thi này, chỉ lát đát vài thí sinh vào phòng thi muộn nhưng không bị cấm thi. 

Buổi sáng, thí sinh Bùi Trần Thảo Trang vui vẻ cho biết, đề thi khá vừa sức, em và các bạn khác đã được ôn tập kỹ nên có thể đạt từ 7 điểm trở lên.

Điểm thi tại huyện đảo Lý Sơn diễn ra an toàn
Điểm thi tại huyện đảo Lý Sơn diễn ra an toàn. Ảnh: Thanh Vạn

Chiều 7/7, bà Phạm Thị Hương, chủ tịch UBND huyện cho biết, trong buổi thi chiều nay,  tại huyện có 2 thí sinh bị sốt xuất huyết nên vắng thi. Ngày thi đầu tiên diễn ra đảm bảo, công tác phòng chống dịch tốt. Tại huyện đảo Lý Sơn có 1 điểm thi với 241 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. 

Số thí sinh dự thi toàn tỉnh Quảng Ngãi: 13.164 em, có 63 thí sinh vắng thi.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI