Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Nhà trường, giáo viên phải chuẩn bị tinh thần, ứng phó với thay đổi tâm lý mùa dịch của phụ huynh

19/01/2022 - 19:18

PNO - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam nhận định, sau thời gian nghỉ ở nhà quá dài, tâm lý phụ huynh và trẻ mầm non sẽ có vấn đề, khi trở lại trường chắc chắn đặt áp lực lên nhà trường. Vì vậy, nhà trường, giáo viên phải lường trước khó khăn, chuẩn bị tinh thần, ứng phó với thay đổi tâm lý mùa dịch của phụ huynh và trẻ, làm sao nhẹ nhàng nhất trong công tác giảng dạy.

Chú trọng dạy trẻ kỹ năng thích ứng với mùa dịch

Trong cuộc họp giao ban bậc mầm non ngày 19/1, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam nhìn nhận, công tác chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường cần phải được làm thật kỹ và hết sức chặt chẽ ngay từ bây giờ. Để làm sao, ngay sau Tết Nguyên đán, nếu UBND TP có quyết định cho phép trẻ đi học lại thì sẵn sàng bắt tay vào triển khai. 

Theo ông Nam, khi đón trẻ trở lại trường ở bậc mầm non, ngoài quan tâm đến công tác nuôi, dạy trẻ, các trường cần chú trọng dạy trẻ về kỹ năng phòng chống dịch, kỹ năng thích ứng với mùa dịch xuyên suốt ngay từ ngày đầu tiên trẻ trở lại trường. Trẻ trở lại trường để trẻ biết giữ khoảng cách thế nào khi vui chơi, ca hát, ngủ; vệ sinh, rửa tay ra sao…, để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường cần chú trọng dạy trẻ mầm non kỹ năng thích ứng với mùa dịch khi trở lại trường
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường mầm non cần chú trọng dạy trẻ kỹ năng thích ứng với mùa dịch khi trở lại trường

Đặc biệt, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP nhận định, sau thời gian nghỉ ở nhà quá dài, tâm lý phụ huynh và trẻ sẽ có vấn đề, khi trở lại trường chắc chắn sẽ có áp lực, áp lực lên phụ huynh, áp lực lên trẻ, từ đó sẽ đặt áp lực lên các nhà trường. Chưa kể, với những phụ huynh gia đình đã là F0, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ thay đổi tâm lý, tâm tính, có thể dễ cáu giận.

“Lãnh đạo phòng giáo dục cần phải làm thật kỹ công tác tư tưởng với hiệu trưởng trường mầm non, từ đó hiệu trưởng làm kỹ tư tưởng với đội ngũ giáo viên. Nhà trường, giáo viên phải lường trước khó khăn này để chuẩn bị tinh thần, ứng phó với thay đổi tâm lý mùa dịch của phụ huynh và trẻ, làm sao nhẹ nhàng nhất trong công tác giảng dạy…”, ông Lê Hoài Nam đề nghị. 

Quan trọng nhất, ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh, việc trẻ mầm non trở lại trường sẽ trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Chắn chắn sẽ không có 100% phụ huynh đồng thuận, kể cả những lớp lớn. Điều cần thiết là nhà trường cần làm thật kỹ công tác tư tưởng với phụ huynh để phụ huynh an tâm, tự nguyện đưa trẻ đến trường.

Đảm bảo an toàn phòng dịch đến đâu, nhận trẻ tới đó

Đối với việc đón trẻ trở lại tại các nhóm trẻ độc lập tư thục, các trường mầm non ngoài công lập, Phó giám đốc Sờ GD-ĐT TP Lê Hoài Nam nhấn mạnh, nhà trường cần phải làm thật chặt chẽ, đặt an toàn là trên hết. Tính toán xem điều kiện cơ sở vật chất của trường đáp ứng được bao nhiêu để nhận số lượng trẻ phù hợp tình hình.

“Hiện nay, phụ huynh đã đi làm nên nhu cầu gửi trẻ ở các nhóm lớp này là cực lớn. Đề nghị các nhóm trẻ độc lập tư thục, trường mầm non ngoài công lập phải tính toán thật kỹ. Việc nhận quá đông trẻ sẽ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, dễ làm lây dịch bệnh…”, Phó giám đốc Lê Hoài Nam lưu ý.

Với nhóm lớp độc lập tư thục, trường mầm non ngoài công lâojĐảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch đến đâu sẽ nhận
Với nhóm lớp độc lập tư thục, trường mầm non ngoài công lập, đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch đến đâu sẽ nhận trẻ tới đó

Về khó khăn khi đón trẻ trở lại trường trong thời gian tới, ông Lê Hoài Nam nhìn nhận, các trường mầm non sẽ ít có khó khăn hơn so với các khối tiểu học, trung học. Việc sửa chữa nhỏ, lãnh đạo phòng có thể tham mưu với UBND địa phương để sửa chữa kịp thời. Cạnh đó, ông yêu cầu các phòng GD-ĐT cần có văn bản gửi UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức về kế hoạch dự kiến cho trẻ mầm non trở lại trường sau Tết Nguyên đán, từ đó đề nghị địa phương có phương án sắp xếp, bố trí điểm tiêm, trao trả lại cơ sở vật chất trường học để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường…

Đặc biệt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hoài Nam chỉ rõ, với nhóm trẻ độc lập tư thục, ngoài công lập nếu chưa được kiểm tra về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đón trẻ thì chưa cho mở cửa trường. Chỉ khi nào được kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì mới được phép đón trẻ…

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI