Phim của Justin Timberlake bị tố “đạo” ý tưởng

01/11/2013 - 04:51

PNO - PNO - Nhà văn người Hy Lạp Odysseus Lappas vừa nộp đơn lên tòa án Los Angeles, Mỹ, tố cáo Hãng phim Twentieth Century Fox và New Regency ăn cắp ý tưởng của ông để đưa vào bộ phim In Time (chiếu tại VN năm 2011 với tựa Thời khắc sinh tử),...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phim cua Justin Timberlake bi to “dao” y tuong

Theo đơn kiện, Lappas trình bày, vào năm 1996 ông tìm đến Hãng Twentieth Century Fox đưa kịch bản Time Card. Ý tưởng của kịch bản này là trong tương lai con người chỉ có thể sống đến năm 25 tuổi, thời gian được quy thành tiền bạc để con người mua sự sống. Nhân vật nam chính trong kịch bản yêu một người phụ nữ có khả năng bất tử vì cô ấy giàu có. Hãng Twentieth Century Fox đã từ chối kịch bản của Odysseus Lappas vì ông đòi được đạo diễn phim Time Card. Năm 2011, bộ phim In Time do Andrew Niccol viết kịch bản kiêm luôn đạo diễn ra rạp với vai nam chính dành cho nam ca sĩ Justin Timberlake. Phim lấy bối cảnh thế giới năm 2169, khi đó con người phải chết ở thời điểm 25 tuổi và đồng hồ đếm ngược thời gian sinh tồn được gắn trên tay mỗi người. Muốn sống thêm, con người phải dùng tiền mua thời gian. In Time có kinh phí 40 triệu USD, thu 173 triệu USD trên toàn cầu.

Quang Huy (Theo Variety)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI