Phát hiện nhiều phụ nữ trẻ tham gia đòi nợ thuê ở Cần Thơ

03/03/2023 - 15:07

PNO - Chiều 3/3, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết, vào khoảng 11g cùng ngày, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ đã triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê qua app mạng xã hội, do đối tượng người nước ngoài tổ chức.

 

Công an TP. Cần Thơ kiểm tra nơi các đối tượng đòi nợ thuê hành nghề tại quận Cái Răng
Công an TP Cần Thơ kiểm tra nơi các đối tượng đòi nợ thuê hành nghề tại quận Cái Răng

Cụ thể, qua trao đổi nghiệp vụ cùng lực lượng Phòng CSHS Công an TPHCM và Cục CSHS; chiều 2/3, Phòng CSHS phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) tiến hành mời Trần Quỳnh Như (sinh năm 1997, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm việc về hành vi đòi nợ thuê qua app, cắt ghép hình ảnh, xúc phạm người khác...

Qua khai thác nhanh từ Trần Quỳnh Như, cùng tài liệu mà lực lượng công an thu được; khoảng 11g ngày 3/3, lực lượng Công an TP Cần Thơ, cùng Công an quận Cái Cái Răng đã kiểm tra 1 căn nhà ở khu dân cư Nông Thổ Sản (phường Phú Thứ); tại đây phát hiện 10 người đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho 1 công ty, đòi nợ app vay tiền trên mạng do người Trung Quốc điều hành.

Nhóm đòi nợ thuê bị công an Cần Thơ phát hiện
Nhóm đòi nợ thuê bị công an TP Cần Thơ phát hiện

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính chứa hình ảnh cắt ghép, nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe doạ nạn nhân...

Công an TP Cần Thơ tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi đòi nợ thuê; đồng thời mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động đòi nợ vi phạm pháp luật. Đa phần các đối tượng này từ nơi khác đến thuê nhà ở TP Cần Thơ hành nghề đòi nợ.

Quan điểm của Công an TP Cần Thơ là kiên quyết xử lý nghiêm, không để hình thành các băng nhóm đòi nợ thuê vi phạm pháp luật tồn tại trên địa bàn.    

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI