Phát hiện cá voi dài 2 mét dạt vào bờ biển Lý Sơn

16/05/2014 - 14:59

PNO - PNO - Trong khi lặn bắt ốc xà cừ trước chùa Đục ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một ngư dân đã phát hiện một con cá voi cách bờ khoảng 20 mét.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phat hien ca voi dai 2 met dat vao bo bien Ly Son
Cá  voi nặng khoảng 1 tạ dạt vào bờ biển Lý Sơn

Cá voi được ngư dân Bùi Sơn (44 tuổi) ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện vào lúc 12 giờ trưa nay trong tình trạng thoi thóp thở. Ông Sơn đã cùng một số ngư dân địa phương đưa về lăng Vĩnh Thạnh Vạn gần đó để thực hiện các nghi thức tế lễ an táng cá voi (còn gọi là cá ông) theo nghi thức tín ngưỡng của ngư dân miền biển đảo Lý Sơn.

Theo các ngư dân, cá ông có chiều dài 2 mét, nặng khoảng 1 tạ có màu đen bóng. Với ngư dân Lý Sơn, khi cá ông “lụy” nơi nào thì nơi đó phải có trách nhiệm chôn cất,  với niềm tin việc ra khơi của ngư dân nơi cá ông “lụy” sẽ được thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Tục thờ cá ông có từ lâu đời ở đảo Lý Sơn, được ngư dân xem là vị thần hộ mệnh trên biển.

NGUYỄN HỮU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI