Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

16/05/2020 - 16:16

PNO - Bộ tem gồm một mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao đang vươn cánh.

Ngày 16/5, tại Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970 - 2020)”.

Bộ tem có khổ 43x32mm, do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 16/5 đến 31/12/2021.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bức tranh tem kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bức tranh tem kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ tem gồm một mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - kí ức tuổi thơ của người Cha già kính yêu của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký phát hành bộ tem đặc biệt này.

Cũng trong ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khánh thành đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ cắt băng khánh thành công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tại Kim Liên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành đền Chung Sơn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành đền Chung Sơn

Đền Chung Sơn nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển khu du lịch lịch sử, sinh thái văn hóa núi Chung được Ban Bí thư Trung ương Đảng chấp thuận vào năm 2012. Được xây dựng trên diện tích 83ha, đây là nơi khơi gợi những năm tháng ấu thơ, cội nguồn tâm hồn, trí tuệ Hồ Chí Minh.

Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” gồm 4 hồ sen, hai nhà dừng nghỉ, đường hoa, hàng rào, điện chiếu sáng và hai bia đá, cùng hệ thống hàng rào bao quanh, đèn chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ, hoa... Công trình có những hàng cây hoa phượng, những hồ sen nở hoa rực rỡ đúng dịp tháng Năm hàng năm để kính dâng, chúc mừng sinh nhật Bác.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI