Phạt 110 triệu đồng, buộc tháo dỡ chùa “triệu đô” xâm lấn di tích quốc gia

26/05/2020 - 17:13

PNO - Ngoài xử phạt hành chính 110 triệu đồng, UBND tỉnh Nghệ An còn buộc chủ đầu tư xây dựng chùa Linh Sâm trả lại diện tích đất đã xây xâm lấn di tích quốc gia đền Hữu.

 

Chùa Linh Sâm ngổn ngang sau khi bị người dân tháo dỡ

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) liên quan đến vụ chùa triệu đô xây “chui” trên đất Di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật quốc gia đền Hữu.

Theo đó, ngoài xâm lấn diện tích đền Hữu, cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm còn được xác định đã chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 1.500m2.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu

Với các vi phạm này, cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm bị xử phạt tổng số tiền là 110 triệu đồng. UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu, khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày.

Trước đó, qua kiểm tra cho thấy, hiện trên khuôn viên di tích đền Hữu đã được khoanh vùng bảo vệ đang bị chủ đầu tư chùa Linh Sâm xây dựng trái phép, lấn chiếm với diện tích 5.700m2; 6 hạng mục như tam quan, tam bảo, nhà tổ, tả - hữu vu, điện mẫu và nghi môn.

h
Toàn cảnh chùa Linh Sâm xây dựng lấn chiếm di tích quốc gia

Liên quan đến sự việc, UBND huyện Thanh Chương cũng đã kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Hồng Long, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên; ông Nguyễn Cảnh Điền, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Yên; ông Bùi Trung Thông, cán bộ văn hóa xã Thanh Yên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI