Phá đường dây “tuồn” thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt sản xuất ở Campuchia

29/12/2025 - 11:54

PNO - Một đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam vừa bị công an triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi "Buôn bán hàng giả".

Các bị can bị khởi tố gồm: Bùi Thị Búp (37 tuổi, trú xã Bình An, Đồng Nai), Lương Trần Thùy Trang (30 tuổi, trú phường Bình Tân, TPHCM), Nguyễn Đức Thọ (40 tuổi, trú xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh), Lãnh Văn Long (31 tuổi, trú xã Lục Ngạn, Bắc Giang) và Nguyễn Hải Chiều (44 tuổi, trú phường Vũng Áng, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 xe ô tô đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá. Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Đức Thọ khai đã mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, ngày 22/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị chức năng bắt giữ Búp, Trang, Long và Chiều. Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Lương Trần Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Bùi Thị Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm.

Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhiều tỉnh để tiêu thụ. Nhóm này thường lợi dụng mạng xã hội để rao bán với giá thấp.

Qua điều tra cho thấy, số thuốc lá trong vụ án giả mạo một thương hiệu Việt Nam nhưng được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì tương đối tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI