Phá đường dây mua bán ma tuý lớn nguỵ trang trong dầu gội đầu giao hàng bằng taxi

16/09/2021 - 14:27

PNO - Một đường dây mua bán ma tuý, thuốc lắc lớn qua mạng và được giao hàng bằng xe taxi công nghệ trong mùa COVID-19 vừa được Công an TPHCM triệt phá.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận Bình Tân phá thành công đường dây mua bán ma tuý, thuốc lắc lớn giao hàng bằng taxi công nghệ trong mùa COVID-19.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát các đơn vị nói trên phát hiện 1 đường dây mua bán ma tuý, thuốc lắc lớn giao hàng bằng taxi công nghệ trong mùa COVID-19 nên âm thầm đeo bám.

Qua đó, trinh sát phát hiện các đối tượng trong đường dây này gồm: Lê Minh Nhựt (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Tân), Trần Văn Bình (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Trần Bảo Châu (sinh năm 2004, ngụ quận Tân Phú).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, nhóm giao dịch qua trang mạng xã hội Zalo và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Nhóm này lợi dụng xe taxi công nghệ được phép lưu thông để vận chuyển đi giao hàng cho khách trong mùa dịch COVID-19. Nhựt đóng vai trò là người nguỵ trang ma tuý trong các hộp dầu gội để giao cho khách hàng. Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Sau thời gian dài củng cố hồ sơ, tối 14/9, trinh sát phát hiện Nhựt đang giao ma tuý nguỵ trang trong các họp dầu gội đầu cho tài xế taxi công nghệ để đi giao cho khách tại đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nên khống chế bắt giữ. Công an thu 15 viên thuốc lắc cùng túi chứa ma tuý Ketamine.

Thuốc lắc thu giữ.
Thuốc lắc thu giữ

Tiếp đó, công an bắt lần lượt Bình, Bảo và khám xét nơi ở các đối tượng thu thêm nhiều ma tuý và 105 viên thuốc lắc. Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi như trên. 

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI