Nước dâng tận mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ

23/07/2025 - 15:52

PNO - Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều người dân xã Con Cuông chỉ kịp vội vớ lấy một ít đồ dùng rồi bất lực nhìn tài sản bị nhấn chìm trong dòng nước đục.

Từ sáng 23/7, nước sông Lam dâng cao khiến hàng chục thôn ở xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) bị chia cắt, nhà dân bị ngập sâu từ 1-3m.
Từ sáng 23/7, nước sông Lam dâng cao khiến hàng chục thôn ở xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) bị chia cắt, nhà dân bị ngập sâu từ 1-3m.
Đến chiều 23/7, nước lũ tại xã Con Cuông vẫn chưa có dấu hiệu xuống. Nước lũ dâng cao khiến nhiều tài sản của người dân ngập chìm trong nước.
Đến chiều 23/7, nước lũ tại xã Con Cuông vẫn chưa có dấu hiệu xuống. Nước lũ dâng cao khiến nhiều tài sản của người dân ngập chìm trong nước.
Người dân sử dụng thuyền, bè tìm cách vớt lấy những tài sản chưa kịp di dời trong đêm.
Người dân sử dụng thuyền, bè tìm cách vớt lấy những tài sản chưa kịp di dời trong đêm.
Người dân sử dụng thuyền, bè tìm cách vớt lấy những tài sản chưa kịp di dời trong đêm. Sau khi đưa ra đường quốc lộ 7, họ thuê người dùng xe kéo vận chuyển đến nơi cao ráo gửi nhờ.
Sau khi đưa ra đường quốc lộ 7, họ thuê người dùng xe kéo vận chuyển đến nơi cao ráo gửi nhờ.
Để vớt vát tài sản, nhiều người dầm mình ở mực nước ngang cổ để đưa tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo.
Để vớt vát tài sản, nhiều người dầm mình ở mực nước ngang cổ để đưa tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo.
Đưa đàn heo lên đường tránh lũ, bà Vi Thị Hoạt (60 tuổi, trú xã Con Cuông) nói rằng, trận lũ lịch sử lần này lượng nước thượng nguồn về nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã ngập hết mọi thứ và nhiều gia đình không thể kịp di dời được hết tài sản.
Đưa đàn heo lên đường tránh lũ, bà Vi Thị Hoạt (60 tuổi, trú xã Con Cuông) nói rằng, trận lũ lịch sử lần này lượng nước thượng nguồn về nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã ngập hết mọi thứ và nhiều gia đình không thể kịp di dời được hết tài sản.
Chị Chu Thị Hoan (49 tuổi, trú xã Con Cuông) cho biết, nước lũ lên quá nhanh, vợ chồng chị chỉ kịp lấy được một số đồ dùng, quần áo mang lên thuyền để lánh nạn. “Giờ nhà ngập quá nửa rồi. Toàn bộ các đồ dùng có giá trị đều đang trong cả, tôi chỉ kịp khóa cửa lại rồi đi, không biết giờ còn nữa không” - chị Hoan nói.
Chị Chu Thị Hoan (49 tuổi, trú xã Con Cuông) cho biết, nước lũ lên quá nhanh, vợ chồng chị chỉ kịp lấy được một số đồ dùng, quần áo mang lên thuyền để lánh nạn. “Giờ nhà ngập quá nửa rồi. Toàn bộ các đồ dùng có giá trị đều đang ở trong nhà, tôi chỉ kịp khóa cửa lại rồi đi, không biết giờ còn nữa không” - chị Hoan nói.
Những con gà còn sót lại được ông Hoàng Văn Phú (52 tuổi, trú xã Con Cuông) bỏ vào thùng catong để đưa đến gửi nhà người quen chưa bị ngập.
Những con gà còn sót lại được ông Hoàng Văn Phú (52 tuổi, trú xã Con Cuông) bỏ vào thùng carton để đưa đến gửi nhà người quen chưa bị ngập.
Màn chụp được người dân tận dụng để bảo vệ đàn gà ở trên bè.
Màn chụp được người dân tận dụng để bảo vệ đàn gà ở trên bè.
Nhà ngập, nhiều người đành phải nghỉ tạm trên thuyền.
Nhà ngập, nhiều người đành phải nghỉ tạm trên thuyền.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh quân khu 4 - cho biết, đơn vị đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn ở các xã miền Tây Nghệ An. “Với các khu vực bị cô lập, chúng tôi sử dụng cano để tiếp cận, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân” - trung tướng Bình nói.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh quân khu 4 - cho biết, đơn vị đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn ở các xã miền Tây Nghệ An. “Với các khu vực bị cô lập, chúng tôi sử dụng cano để tiếp cận, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân” - trung tướng Bình nói.
Theo trung tướng Bình, lực lượng quân khu 4 sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết với phương châm “nước rút tới đâu hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả tới đó để sớm ổn định cuộc sống”.
Theo trung tướng Bình, lực lượng quân khu 4 sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết với phương châm “nước rút tới đâu hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả tới đó để sớm ổn định cuộc sống”.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI