Nửa tháng "phong thành", Đà Nẵng vẫn chưa bóc tách hết F0 trong cộng đồng

31/08/2021 - 18:22

PNO - Đến nay, đã 16 ngày "phong thành" nhưng mỗi ngày Đà Nẵng vẫn ghi nhận trung bình hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 31/8, Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc COVID-19, trong đó có 47 ca đã cách ly tập trung, 22 ca cách ly tạm thời, 42 ca trong khu phong tỏa và 12 ca cộng đồng.

Trong 12 ca cộng đồng có 8 ca phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình. Phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) có 2 ca, các phường Hòa Cường Bắc, Thuận Phước (quận Hải Châu) có 2 ca, xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) có 1 ca và phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) có 3 ca.

4 ca cộng đồng còn lại gồm 2 ca là lực lượng trực chốt phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và 1 ca có triệu chứng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Như vậy, trong ngày 31/8, 7/7 quận, huyện của Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất là: quận Thanh Khê (36 ca), quận Hải Châu (20 ca), quận Cẩm Lệ (17 ca). Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.049 ca mắc COVID-19.   

Từ ngày 18/6 đến nay, ngành y tế Đà Nẵng đã xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 2.928.393 lượt người.

Đã 14 ngày liên tiếp có 6 xã, phường không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm phường Hải Châu II, phường Nam Dương, phường Phước Ninh (quận Hải Châu), xã Hòa Bắc, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Đã nửa tháng phong thành yêu cầu dân 'ai ở đâu thì ở đó' nhưng số ca nhiễm trong cộng đồng hằng ngày ở Đà Nẵng được phát hiện vẫn rất nhiều
Đã nửa tháng "phong thành" nhưng hàng ngày Đà Nẵng vẫn phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng 

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế vừa đồng ý cung ứng thêm cho Đà Nẵng 108.100 liều vắc xin AstraZeneca, dự kiến số vắc xin này sẽ về đến Đà Nẵng trong tối 31/8.

Sau khi tiếp nhận, ngành y tế thành phố sẽ tổ chức tiêm thành 3 đợt, trong đó đợt 1 dự kiến tiêm từ ngày 1/9 - 5/9 cho khoảng 32.200 người. Các đối tượng tiêm vắc xin trong đợt 1 gồm:

Lực lượng tham gia phòng, chống COVID-19 tại các quận, huyện, xã, phường; ban điều hành phòng, chống dịch COVID-19 các cấp.

Người lao động của các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; người lao động tại các công trình xây dựng trọng điểm thành phố, trong đó ưu tiên những người lao động đang làm việc trong thời gian giãn cách xã hội.

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, gồm hoạt động vận tải, trong đó ưu tiên người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là những người trong khu vực cách ly, khu phong tỏa, khu vực giãn cách; nhân viên lái taxi hỗ trợ công tác y tế.

Dược sĩ làm việc tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn. Các chức sắc, chức việc thuộc các tôn giáo.

Giáo viên, giảng viên, cán bộ làm việc tại các trường thuộc các sở, UBND các quận, huyện và các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng quản lý.

Tính đến hết ngày 30/8, Đà Nẵng đã tiếp nhận 213.020 liều vắc xin COVID-19 và đã tiêm 187.993 liều, trong đó 151.039 liều tiêm mũi 1 và 36.954 liều tiêm mũi 2.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI